TIN TỐT LÀNH 15/9: BOT âm nhạc của ông Phó Đức Phương & Những tin tốt lành từ Hà Nội

Hoàng Anh Tú |

Cùng những tin tốt lành từ việc công khai minh bạch giảm ngay được 590 tỉ đồng của lần đầu tiên tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, một lá thư xin lỗi cùng 5,7 tỉ đồng lấy lại cho học sinh nghèo…

Ông Phó Đức Phương lập BOT... âm nhạc

Mở đầu bản tin tốt lành cuối tuần xin được bắt đầu bằng sự phản ứng gay gắt của dư luận trước việc ông Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thông báo triển khai việc thu tác quyền âm nhạc qua… tivi ở các khách sạn.

Câu chuyện thực sự gây bức xúc dư luận. Và sáng qua, tôi cũng đăng một status trên Facebook của mình cùng một đường link (đọc tin chính) tôi viết: "Ông ấy nói ông ấy đang quản lý 4.000 tác giả tại Việt Nam và HƠN 4 TRIỆU tác giả nước ngoài, nhưng danh sách và hợp đồng thì phải để TỪ TỪ ông ấy mới đưa lên web được (hy vọng đến năm 4.000 thì danh sách và hợp đồng mới được đưa lên hết- còn bây giờ thì cứ là nhạc thì là của ông ấy quản - kể cả tivi có phát nhạc của anh Phú Quang - người tuyên bố cấm tiệt ông ấy đụng đến bản quyền của mình).

Ông ấy nói ông ấy KHÔNG CẦN CHỨNG MINH người ta có phát nhạc trên tivi trong khách sạn hay không. Việc của ổng là thu - thu - thu. Việc chứng minh là việc của khách sạn - các khách sạn phải bỏ tivi đi hoặc tự cắt nhạc trên tivi đi. Làm thế nào đấy là chuyện của khách sạn.

Bảo vệ bản quyền là việc làm văn minh, nhưng cái cách ông ấy làm thì giống như bảo kê - trấn lột vừa thu của nhà đài lại vừa thu của doanh nghiệp. Tới đây các cửa hàng điện máy bán tivi mà có bật tivi dính đến nhạc cũng sẽ phải tận diệt, các đám cưới (có thu tiền mừng cưới) bật nhạc cũng phải nộp....".

TIN TỐT LÀNH 15/9: BOT âm nhạc của ông Phó Đức Phương & Những tin tốt lành từ Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều bạn đọc đã thốt lên: Lại một dạng BOT trong đời sống âm nhạc Việt. Quả thực, với cách ông Phó Đức Phương đang làm thì không khác gì ông triển khai hàng loạt trạm thu phí ở khắp nơi.

May thay, tin tốt lành là Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, ông Bùi Nguyên Hùng đã lên tiếng: Việc sử dụng tác phẩm âm nhạc nhằm mục đích kinh doanh thương mại thì phải trả tác quyền là đúng với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, "khi nào xác định được hoạt động kinh doanh, mục đích thương mại đối với việc khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc đấy, của Hội viên đấy có hợp đồng ủy quyền cho tổ chức, hai là xây dựng, thỏa thuận biểu giá tiền. Đấy là cách phù hợp với thực tiễn, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, đặc biệt là phải được sự đồng ý của bên khai thác sử dụng tác phẩm.

TIN TỐT LÀNH 15/9: BOT âm nhạc của ông Phó Đức Phương & Những tin tốt lành từ Hà Nội - Ảnh 2.

(Báo Tiền phong dẫn lời bà Thơ)

Muốn thu phải có sự đồng thuận, nếu không, dư luận xã hội thấy không được thì cơ quan quản lý nhà nước lại xem xét vấn đề này".

Ông Hùng cũng cho biết thêm: Trong quyết định hồi cuối tháng 5/2017, Cục đã ghi rất rõ việc dừng thu phí phải được thực hiện ngay cho đến khi "VCPMC xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác sử dụng của tác giả, chủ sở hữu của tác giả là hội viên của trung tâm và xây dựng được mức giá về quyền tác giả, tác phẩm đối với tác phẩm được khai thác sử dụng.

Sau đó tiến hành đàm phán để được phép sử dụng tác phẩm của cá nhân cho phép được sử dụng theo đúng quy định của pháp luật". Tức là khi nào Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam làm rõ được các vấn đề trên thì việc thu phí sẽ được tiếp tục. (đọc tin chính)

Dẹp cái sai - cái xấu thu về tiền tỉ

Cuộc chiến với những cái sai - cái xấu không chỉ để cái đúng - cái đẹp phát triển mà còn giúp truy thu về tiền tỉ. Như những tin tốt lành này:

Ông Tiến sỹ tự xưng Phạm Thanh Hải của trang web "hoclamgiau.vn" huy động được đến 2.574 cá nhân với tổng số tiền lên tới 2.725 tỉ đã bị bắt và truy tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều bất ngờ là chỉ có 496 người trong tổng số 2.574 người bị lừa đảo đến khai báo và yêu cầu bồi hoàn 577 tỷ trong số 2.725 tỉ. Số người còn lại và số tiền còn lại có lẽ nên sung công quỹ Nhà nước. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 15/9: BOT âm nhạc của ông Phó Đức Phương & Những tin tốt lành từ Hà Nội - Ảnh 3.

Ông Phạm Thanh Hải. Ảnh: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) theo điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576.012.242.219 đồng, trong đó chi cho: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự. (đọc tin chính)

Một tin tốt lành nữa tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc của mình là tin về Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia vừa mở gói thầu mua sắm tập trung đầu tiên với giá trị thầu 2.600 tỉ, kết quả trúng thầu thấp hơn giá trúng trung bình năm 2016 trên 590 tỉ đồng.

Con số 590 tỉ đồng "lợi ra" là từ sự công khai minh bạch. Đây mới là lần tổ chức đầu tiên. Hy vọng ở các lần kế tiếp, giá thuốc sẽ vì thế mà giảm nhiệt. (đọc tin chính)

Một lá thư xin lỗi từ ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) về vụ huyện trả hơn 5 tỷ đồng cho học sinh nghèo sau ba năm cho hay: "Dù sự việc xảy ra ở thời điểm nào thì UBND huyện phải chịu trách nhiệm về khuyết điểm này. UBND huyện thành thật xin lỗi nhân dân, phụ huynh và học sinh...

Qua sự việc này, huyện rút ra bài học sâu sắc trong quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc nói chung và học sinh nghèo nói riêng...".

Kèm theo đó, huyện đã hoàn thành việc chi trả gần 5,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo năm học 2013-2014 mà đơn vị quên trả sau ba năm. (đọc tin chính)

Vụ hiệu trưởng lúc đầu chối sau lại thừa nhận về khoản thu 9 triệu đầu năm học ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng đã có thông báo đình chỉ công tác với vị hiệu trưởng này. (đọc tin chính)

Hà Nội với những tin tốt lành

Sắp đến 10/10 rồi nên Hà Nội tuần này rất nhiều tin tốt lành tôi muốn chia sẻ không chỉ cho người dân Hà Nội mà còn cho người dân cả nước nếu có dịp tới thăm Hà Nội mùa Thu này.

Đầu tiên là việc ra mắt Trung tâm điều hành xe bus cùng ứng dụng tìm xe bus: (đọc tin chính)

Trung tâm điều hành là "đầu não" mọi hoạt động của 92 tuyến với trên 1.100 xe buýt. Tất cả các phương tiện đều được lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình, truyền dữ liệu tình trạng hoạt động của xe về Trung tâm điều hành; riêng tuyến xe buýt nhanh BRT còn được kết nối thông tin hình ảnh trên xe và hình ảnh các camera lắp đặt dọc hành lang tuyến.

TIN TỐT LÀNH 15/9: BOT âm nhạc của ông Phó Đức Phương & Những tin tốt lành từ Hà Nội - Ảnh 4.

Ảnh: Tiền phong

Tại Trung tâm điều hành, các thông tin về vị trí của xe, vận hành, tình trạng ùn tắc giao thông được phần mềm phân tích giúp nhân viên đưa ra các quyết định tối ưu, đảm bảo tốt dịch vụ cung cấp cho hành khách...

Cũng từ hôm nay, Tổng Công ty vận tải Hà Nội triển khai phần mềm Bus WebGPS, cung cấp tiện ích sử dụng xe buýt và hành khách có thể tải về từ trang web: Timbuyt.vn.

Với phần mềm này, hành khách có thông tin để tìm các tuyến xe, hành trình, bến chờ, thời gian buýt đến.

Tiếp theo là việc Hà Nội cũng sắp tiến hành đục 127 vòm cầu để tạo ra 3.600m2 phục vụ đi bộ - hoạt động giải trí. Cùng với việc gấp rút triển khai xe bus 2 tầng phục vụ du lịch (đọc tin chính) là việc đề xuất mở tuyến taxi nước ở Hồ Tây. (đọc tin chính)

Một chương trình vô cùng thú vị của Nhà Hát Lớn Hà Nội mở mỗi thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần vào lúc 10h30 đến 12h: Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem chương trình nghệ thuật mang tên Hồn Việt. Hôm nay bạn sẽ đi chứ? (đọc tin chính)

Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau, 8 sở, ngành sẽ được di dời tới trụ sở hành chính mới của Hà Nội tại khu liên cơ trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ). Các cơ sở cũ của 8 bộ ngành này sẽ được đem ra đấu giá lấy vốn xây dựng khu liên cơ thứ 2 của Hà Nội tại 52 Lê Đại Hành. (đọc tin chính)

Vụ 11 trẻ lớp 2A Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) bị giáo viên bạo hành tại trường đã được đích thân chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan. Kết quả được báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước 15/9. (đọc tin chính)

Vụ án chặt đầu ghê rợn trong trung tâm thương mại R.C ở Hà Nội thực ra là trò đùa câu like ghê rợn của một thanh niên bán giày muốn câu like dụ người xem vào tài khoản Instargram của mình. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại