Tin thể thao HOT 9/8: HCV SEA Games, thưởng nóng ngay 10 triệu đồng

G.T (Tổng hợp) |

Nhà tài trợ đã đưa ra mức thưởng vô cùng hấp dẫn nhằm động viên tinh thần đoàn thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 29.

Treo thưởng 10 triệu đồng cho HCV SEA Games: Tại lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29, trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã công bố mức thưởng dự kiến dành cho các VĐV có thành tích cao. Cụ thể, VĐV giành HCV sẽ được thưởng "nóng" 10 triệu đồng (thưởng tiền mặt ngay tại sân). Bên cạnh đó, HCB được thưởng 8 triệu đồng và 5 triệu đồng dành tặng cho HCĐ.

Quỹ thưởng "nóng" của Đoàn thể thao Việt Nam hiện có khoảng 2 tỷ đồng. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết vẫn đang đàm phán với các nhà tài trợ để nâng cao mức thưởng.

Bại tướng xem nhẹ McGregor trước trận "siêu kinh điển" với Mayweather: Mới đây, Jose Aldo đã lên tiếng khẳng định Conor McGregor hoàn toàn không có cửa thắng khi so găng với Floyd Mayweather tại Las Vegas vào ngày 26/8.

"Không có cách nào để McGregor có thể đánh bại Mayweather vì boxing hoàn toàn khác với UFC. Dù sao đi chăng nữa, cậu ta đã đạt được mọi thứ trong sự nghiệp và chỉ cần kiếm một khoản kha khá từ trận đấu này!", trích lời võ sĩ 30 tuổi.

"Độc cô cầu bại" Duy Nhất hé lộ thời điểm giải nghệ: Trên báo giới, Nguyễồn Trần Duy Nhất tiết lộ kì SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam là lần cuối cùng anh bước lên sàn đấu muay Thái. Sau đó, võ sĩ từng 7 lần vô địch nghiệp dư thế giới sẽ chuyển qua đánh tự do.

Dù đã nhiều lần thống trị thế giới, Duy Nhất vẫn chưa có duyên ở đấu trường khu vực kể từ lần đầu tham dự vào năm 2009.

Sharapova nhận suất đặc cách ở China Open. Tay vợt người Nga vừa nhận được suất đặc cách tham dự China Open sẽ diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 24/9-8/10 sắp tới. "Tôi rất hạnh phúc thông báo rằng tôi sẽ trở lại ở Bắc Kinh, tham dự China Open vào tháng 10 này. Thực sự rất háo hức bởi đó sẽ là giải đấu đầu tiên ở châu Á mà tôi tham dự trong năm nay". Sharapova chia sẻ.

Tin thể thao HOT 9/8: HCV SEA Games, thưởng nóng ngay 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Sharapova

VĐV dự Giải điền kinh thế giới bị ngộ độc thực phẩm. VĐV người Botswana Isaac Makwala đã bị ngộ độc thức ăn và rút lui khỏi nội dung chạy 200m ở Giải điền kinh thế giới 2017 tại London. Ban tổ chức địa phương xác nhận, một số VĐV Đức và Canada được bố trí ở cùng khách sạn Tower với Makwala cũng có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm tuần trước.

Dự đoán tay vợt thắng trận thông qua tiếng hét. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Sussex mới đây tiết lộ tiếng gầm và hét của các tay vợt là dấu hiệu có thể giúp dự đoán người chiến thắng. Theo đó, một tay vợt khi thắng trận thường có âm vực trong tiếng hét thấp hơn so với những lúc họ thất bại.

Lý Hoàng nam khởi đầu vất vả tại giải Thailand F5 Future. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhưng Hoàng Nam, hạng 472 thế giới phải mướt mồ hôi mới lội ngược dòng thắng 2-1 trước đối thủ người Nhật Bản Arata Onozawa ở vòng 1 đơn nam Giải quần vợt chuyên nghiệp Thailand F5 Futures diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan). Đối thủ tiếp theo của Hoàng Nam là tay vợt Ấn Độ Singh Karunuday (hạng 709 thế giới).

Lâm Quang Nhật được ưu ái tại SEA Games 29. Sau khi Quang Nhật bỏ thi nội bộ, đã có thông tin cho rằng anh bị kỷ luật và không được tham dự SEA Games 2017 ở nội dung sở trường 1.500m tự do. Tuy nhiên, với quyết định mới nhất từ ngành Thể thao, kình ngư của TP. HCM vẫn có cơ hội được tham gia thi đấu ở nội dung sở trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại