Siêu bão mạnh nhất năm 2018 áp sát Biển Đông: Dự báo bão bẻ hướng đi lên Đài Loan

Trang Ly |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 7 giờ ngày 29/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Theo tin tức mới nhất cập nhật trên Bloomberg cho hay, siêu bão Yutu với sức gió mạnh cấp 4 (cấp 5 là cấp mạnh nhất theo thang đo bão phương Tây Saffir-Simpson) đang tiến về phía Philippines, cách phía Đông đảo Luzon khoảng gần 1000km.

Bloomberg dẫn thông tin của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp Mỹ thêm rằng, với sức gió cực đại lên đến 240km/h, Yutu vẫn đang duy trì sức mạnh của một siêu bão.

"Đây là một cơn bão nguy hiểm. Bão mạnh đồng nghĩa với việc nó có thể gây tác động khôn lường đến tính mạng và tài sản.", chuyên gia khí tượng học Robert Richards thuộc Trung tâm dự báo thời tiết AccuWeather (Mỹ) nhận định.

Siêu bão mạnh nhất năm 2018 áp sát Biển Đông: Dự báo bão bẻ hướng đi lên Đài Loan - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của siêu bão Yutu khi đổ bộ Philippines. Nguồn: Trung tâm khí tượng địa lý và thiên văn Philippines.

Trung tâm khí tượng, địa lý và thiên văn Philippines gọi tên siêu bão Yutu là Rosita. Cơ quan này cho biết, khi tiến vào ven bờ đảo Luzon vào thứ Ba ngày 30/10 tới, Rosita có thể gây sóng cao 16,5m, gây mưa lớn, lũ lụt và làm thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất.

Luzon hiện là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines, với khoảng 53 triệu người sinh sống. Hồi tháng 9/2018, miền bắc Luzon vừa hứng chịu siêu bão Mangkhut, gây thiệt hại về người và của rất lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW sáng nay (28/10) cũng cung cấp thông tin bão gần Biển Đông (siêu bão Yutu).

Siêu bão mạnh nhất năm 2018 áp sát Biển Đông: Dự báo bão bẻ hướng đi lên Đài Loan - Ảnh 2.

Hình ảnh dự báo đường đi của bão Yutu. Dự báo cho thấy, bão Yutu bẻ hướng đi lên Đài Loan (Trung Quốc). Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV TW

Theo Trung tâm, dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/h), giật trên cấp 17.

Đến 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 121,0 độ Kinh Đông, NGAY TRÊN ĐẢO Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đến 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc.

Ngoài ra, chuyên gia thuộc AccuWeather dự báo thêm, sau khi đổ bộ Philippines, bão Yutu đổi hướng đi lên Đài Loan (Trung Quốc), và có khả năng bão không đổ bộ nước ta. Sau đó sẽ di chuyển chậm lại và tiến lên Trung Quốc cũng như đông bắc Nhật Bản vào cuối tuần tới. (Đọc chi tiết, tại đây).

Trước đó, sau khi đổ bộ hòn đảo Tinian thuộc Quần đảo Bắc Mariana, phần lãnh thổ của nước Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, NASA nhận định siêu bão Yutu là cơn bão mạnh nhất năm 2018 tính cho đến thời điểm hiện tại.

Bài viết sử dụng nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV TW, Bloomberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại