Mỹ hứng siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2018: Mắt bão "nuốt trọn" hòn đảo rộng 100km2

Trang Ly |

Dự báo, siêu bão Yutu đang có hướng di chuyển về Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) với tốc độ 20km/h.

Theo Trung tâm Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), một siêu bão mạnh cấp 5 có tên là Yutu đổ bộ vào phần lãnh thổ của nước Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương vào tối thứ Tư (theo giờ địa phương).

Cụ thể, siêu bão Yutu đổ bộ Quần đảo Bắc Mariana với sức gió mạnh khủng khiếp, đạt 290km/h.

Các nhà khí tượng học đánh giá Yutu không chỉ là siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2018 tính cho đến thời điểm hiện tại, nó còn là một trong những cơn bão dữ dội nhất được ghi nhận trong lịch sử Mỹ và các phần lãnh thổ của quốc gia này.

Mỹ hứng siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2018: Mắt bão nuốt trọn hòn đảo rộng 100km2 - Ảnh 1.

Hình ảnh mây vệ tinh của siêu bão Yutu. Nguồn: NOAA.

Trung tâm Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, hơn 50.000 người dân sống trong Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana phải đối mặt với những cơn sóng biển cao 6m và lượng mưa lên đến 25cm.

"Cường độ của siêu bão Yutu leo thang với tốc độ "không thể tin được" trước khi đổ bộ vào các hòn đảo thuộc Quần đảo Bắc Mariana.", nhà khí tượng học Steve Bowen thuộc NWS cho biết. "Siêu bão Yutu xuất hiện chỉ sau 2 tuần siêu bão Michael đổ bộ vào Florida, Mỹ khiến các nhà khí tượng học Mỹ kinh ngạc."

Mắt bão của siêu bão Yutu "nuốt trọn" hòn đảo Tinian rộng 100km2, kết quả khiến cho hòn đảo hứng chịu những hậu quả nặng nề. Xem hình ảnh:

Mỹ hứng siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2018: Mắt bão nuốt trọn hòn đảo rộng 100km2 - Ảnh 2.

Nguồn: Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Mỹ hứng siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2018: Mắt bão nuốt trọn hòn đảo rộng 100km2 - Ảnh 3.

CNN cho biết, sau khi tàn phá hòn đảo Tinian (thuộc Quần đảo Bắc Mariana), gây mất điện nước; khiến nhà cửa, công trình công cộng bị phá hủy, siêu bão Yutu đang có hướng di chuyển về Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) với tốc độ 20km/h.

Mỹ hứng siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2018: Mắt bão nuốt trọn hòn đảo rộng 100km2 - Ảnh 4.

Dự kiến đường đi của siêu bão Yutu. Nguồn: Đài thiên văn Hồng Kông.

Weather.com cho biết, ngoài khả năng đổ bộ Philippines và Đài Loan, siêu bão Yutu có thể gây ảnh hưởng quần đảo Ryukyu của Nhật Bản.

Tinian là một trong ba hòn đảo chính của Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana.

Bài viết sử dụng các nguồn: CNN, National Public Radio (Mỹ), Weather

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại