Tin chưa xác nhận: Quân đội Syria bất ngờ bị khủng bố IS đánh thiệt hại nặng

N. Tuấn Sơn |

South Front vừa dẫn tin từ các nguồn ủng hộ Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết Quân đội Syria đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông al-Suwayda.

Theo đó, Truyền thông ủng hộ Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết các tay súng thánh chiến đã tiêu diệt 68 binh sĩ Quân đội Syria và phá hủy 15 đơn vị thiết bị quân sự ở khu vực phía Đông al-Suwayda.

Các nguồn tin này đã cập nhật tổng hợp tình hình chiến sự và tuyên bố chi tiết về thương vong của Quân đội Syria (SAA) cùng các đồng minh của mình trong chiến dịch truy quét các mạng lưới của Tổ chức khủng bố này ở phía Đông al-Suwayda.

Số liệu mới nhất, IS được cho là đã tiêu diệt 68 binh sĩ chính phủ trong đó có 7 sĩ quan, phá hủy 5 xe tăng chiến đấu chủ lực, 2 xe bọc thép, 5 xe cơ giới và 3 đơn vị vũ khí khác.

Các nhà ủng hộ IS cũng tuyên bố trước sức ép dữ dội của các tay súng thánh chiến, Quân đội Syria cùng các đồng minh không chỉ bị thiệt hại nặng về người và vũ khí trang bị mà còn buộc phải rút lui.

Hiện vẫn chưa có ảnh hay video nào được công bố nhằm xác nhận những con số thương vong và thiệt hại kể trên.

Tuyên bố mới này của IS được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Nhà nước khẳng định sự thành công của chiến dịch tiến công của Quân đội Syria nhằm truy quét các mạng lưới của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng sa mạc Deir Ezzor nơi có hơn 5.400km2 đã được quân chính phủ giải phóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại