Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích

Ngọc Minh |

Hãng hàng không Ai Cập EgyptAir thông báo, một chiếc máy bay của hãng này đã mất tín hiệu sau khi khởi hành từ Paris đi Cairo.

Cập nhật 23h38: Trước đó, Twitter của trang tin Trung Đông bằng tiếng Anh Al Arabiya cho hay, Hy Lạp đã tìm thấy 2 thi thể nổi trên biển tại khu vực tìm kiếm máy bay mất tích.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng và chưa được chính thức xác nhận.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 1.

Cập nhật 23h27: Trong một tuyên bố mới, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho hay, giới chức nước này đã liên lạc với Hy Lạp về thông tin tìm thấy mảnh vỡ máy bay, tuy nhiên, Hy Lạp không khẳng định độ chính xác của tin tức đó.

Cập nhật 23h24:

Thân nhân các hành khách trên MS804 lo lắng đợi tin người thân của mình

Cập nhật 21h38: AP dẫn lời một quan chức quân đội Hy Lạp cho hay, máy bay tìm kiếm của Ai Cập đã xác định được 2 vật thể màu cam, nghi là áo phao trên chiếc máy bay mất tích.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 3.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 4.

Thuyền trưởng một tàu tham gia tìm kiếm, cứu hộ MS804 đăng tải bức ảnh cho thấy các vật thể màu vàng trôi nổi trên biển.

Cập nhật 21h20: Phi công người Anh Alan Carter cho hay, ông đã điều khiển một chiếc Boeing 747 tại cùng không phận, gần như cùng thời điểm chiếc máy bay EgyptAir gặp nạn.

Phi công Carter mô tả tình hình thời tiết "hoàn hảo" và không có vấn đề gì với hệ thống thông tin liên lạc.

Cập nhật 20h33: Ông Fathy thừa nhận, nguyên nhân khiến MS804 gặp nạn, nhiều khả năng là do khủng bố hơn là do lỗi kỹ thuật.

"Nếu phân tích tình hình một cách thích đáng, thì sẽ thấy khả năng xảy ra tấn công khủng bố cao hơn khả năng gặp lỗi kỹ thuật".

Các nguồn tin của The Guardian cũng cho rằng, giả thuyết bị tấn công tự sát hoặc kích nổ là "rất thực tế".

Cập nhật 20h27: Trả lời báo giới, Bộ trưởng hàng không Ai Cập Sherif Fathy thừa nhận, giới chức nước này đã nhầm lẫn khi thông tin rằng họ nhận được tín hiệu cấp cứu 2 giờ sau khi MS804 mất tích.

"Một quan chức đã thông tin sai. Ông ta nói về một tín hiệu và sau đó vài phút, ông ta quay lại xin lỗi và nói "không có tín hiệu nào cả"".

Cập nhật 20h18: Reuters dẫn các nguồn tin quốc phòng cho hay, một khinh hạm của Hy Lạp đã phát hiện các vật thể lớn màu đỏ trắng nổi trên biển, cách nơi được cho là MS804 mất tích khoảng 100 hải lý.

Trên mạng internet đang lan truyền một đoạn video chưa được kiểm chứng về "phút cuối" của MS804

Cập nhật 19h04: Cơ quan Điều tra Tai nạn hàng không Anh (AAIB) đã đề nghị giúp đỡ điều tra nguyên nhân vụ mất tích.

Cập nhật 19h00: The Guardian dẫn lời các nguồn tin quốc phòng Hy Lạp mô tả, khoảng thời gian từ 3h27 đến 3h29 là "thời điểm mấu chốt".

"Trong khoảng thời gian 2 phút này, chiếc máy bay đã nghiêng 90 độ sang trái và rơi từ độ cao 37.000 ft xuống 15.000 ft, trước khi nghiêng phải 60 độ và biến mất ở độ cao 10.000 ft, khi đang bay được khoảng 10-15 dặm trong không phận Ai Cập".

Hy Lạp đã điều các chiến đấu cơ F-16 tham gia tìm kiếm chiếc máy bay. Giới chức nước này hi vọng video vệ tinh có thể xác định vị trí mảnh vỡ.

Cập nhật 18h53: Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp cho hay, chiếc máy bay đã "đột ngột chao liệng" trước khi rơi. Tuy nhiên, chưa có mảnh vỡ nào được tìm thấy.

Cập nhật 18h30: Tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận, chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập đã gặp nạn, và không loại trừ khả năng khủng bố.

"Những thông tin mà chúng tôi cố gắng thu thập được xác nhận rằng, thật đáng tiếc, chiếc máy bay đã rơi và nó đã biến mất... Chúng tôi có nhiệm vụ phải biết tất cả mọi nguyên nhân khiến sự việc xảy ra. Không có giả thuyết nào được loại trừ. Cũng có thể là giả thuyết khủng bố, song ở giai đoạn này, chúng ta nên chia buồn với gia đình nạn nhân và tìm ra nguyên nhân thảm họa".

Cập nhật 18h28: Người đứng đầu bộ phận kiểm soát không lưu Hy Lạp Serafeim Petrou khẳng định, chiếc MS804 không còn bay trên không. Theo vị quan chức này, chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar tại khu vực thuộc Vùng thông báo bay (FIR) của Ai Cập, cách biên giới Hy Lạp 18.5 km.

"Tôi cho rằng, sự thật là chiếc máy bay đã rơi. Nó không thể nào còn bay trên không. Nhiều khả năng nhất, thật không may, nó đang nằm dưới đáy biển. Có khả năng là một vụ nổ, nhưng như vậy thì thân máy bay sẽ bị phá hủy. Tôi nghĩ rằng, ở thời điểm này, chúng ta đang nói tới mảnh vỡ, mảnh vỡ nằm ở đáy biển. Và việc truy tìm nguyên nhân thì còn cần thời gian".

Cập nhật 16h31: Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho hay, giới chức nước này đang điều tra thông tin từ thuyền trưởng một tàu thương mại rằng, ông ta đã trông thấy "ngọn lửa bốc lên trời" ở khu vực cách Karpathos 130 hải lý về phía nam.

Cập nhật 16h24: Trước câu hỏi của một phóng viên về việc, liệu có phải những kẻ khủng bố đứng sau vụ mất tích của chiếc MS804 hay không, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cho hay:

"Ở thời điểm này, chúng ta không thể loại trừ, cũng không thể khẳng định bất cứ điều gì. Tất cả các hoạt động tìm kiếm phải kết thúc thì chúng ta mới có thể biết được nguyên nhân".

Mặc dù chưa có thông tin chính thức, song EgyptAir và các quan chức cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập nghiêng về giả thuyết chiếc máy bay đã rơi xuống biển.

Một quan chức hàng không cấp cao giấu tên nói với Reuters: "Giả thuyết cho rằng chiếc máy bay gặp nạn và rơi hiện đã được xác nhận sau quá trình tìm kiếm sơ bộ và sau khi nó không hạ cánh ở bất cứ sân bay nào gần đó".

Cập nhật 15h19: Phóng viên hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn từ cơ quan hàng không dân dụng Hy Lạp cho hay, chiếc máy bay đã rơi ở Địa Trung Hải, cách đảo Karpathos 130 hải lý. Thông tin này tuy nhiên chưa được kiểm chứng.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 11.

Cập nhật 14h40: 7 tiếng sau khi MS804 biến mất khỏi radar, Bộ hàng không dân dụng Ai Cập tuyên bố, còn quá sớm để kết luận chiếc máy bay đã rơi.

Máy bay Ai Cập mất tích:

- Chở theo 66 người

- Mất liên lạc lúc 2h30 phút, sau khi di chuyển 16 km trong không phận Ai Cập

- EgyptAir khẳng định nhận được tín hiệu cấp cứu lúc 4h26 phút - 2 tiếng sau lần cuối liên lạc. Quân đội Ai Cập phủ nhận.

- Hoạt động tìm kiếm cứu nạn diễn ra tai khu vực cách bờ biển Ai Cập 280 km về phía Bắc.

- Pháp, Ai Cập, Hy Lạp tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Cập nhật 14h31: EgyptAir đã lên tiếng chỉ trích những "thông tin sai lệch" về nguyên nhân cũng như số phận của chiếc máy bay mất tích, đồng thời yêu cầu truyền thông kiên nhẫn chờ đợi các thông tin cập nhật chính thức.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 13.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 14.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 15.

Thân nhân hành khách trên MS804 nóng lòng chờ tin

Cập nhật 14h28: Tin tức từ Cairo cho biết, hải quân, không quân và cảnh sát biển Ai Cập đều đã tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Pháp thông báo đã điều máy bay và tàu đi tìm kiếm MS804, đồng thời thiết lập một đường dây điện thoại khẩn cấp, cung cấp thông tin cho thân nhân hành khách trên chuyến bay MS804.

Cập nhật 14h24: Theo báo Anh The Guardian, đang có nhiều thông tin nhiễu loạn về tín hiệu cấp cứu từ MS804. Một số nguồn tin cho rằng, nó có thể là tín hiệu cấp cứu tự động từ thiết bị phát định vị khẩn cấp của máy bay.

Trên Facebook chính thức của mình, quân đội Ai Cập lại khẳng định họ không nhận được bất cứ tín hiệu cấp cứu nào từ chiếc máy bay.

Cập nhật 13h35: Hãng hàng không EgyptAir cho hay đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ các thiết bị khẩn cấp của chiếc MS804 vào lúc 4h26 phút sáng - khoảng 2 tiếng sau lần liên lạc cuối cùng với radar.

Cập nhật 13h31: Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay, không thể loại trừ bất cứ giả thuyết nào trong quá trình điều tra vụ MS804 mất tích.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã trao đổi với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, thống nhất phối hợp điều tra.

Cập nhật 13h07: Theo EgyptAir, MS804 "mất tín hiệu với radar tại khu vực trên biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Ai Cập khoảng 280 km vào lúc 2h30 (giờ địa phương)". Chiếc máy bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Cairo lúc 3h15.

Thông tin này khác với báo cáo trước đó rằng chiếc máy bay mất liên lạc khi bay cách bờ biển Ai Cập 50 km về phía bắc.

Cập nhật 13h01: Gia đình các hành khách trên chiếc MS401 đã được đưa tới phòng chờ ở nhà ga số 1.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 16.

Cảnh sát tại nhà ga số 1

Cập nhật 12h14: Theo AP, Hy Lạp đã tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay của EgyptAir.

Các quan chức tại Bộ Tổng tham mưu quốc phòng Hy Lạp cho hay, nước này đã điều 2 máy bay - 1 chiếc C-130 và 1 máy bay cảnh báo sớm, cùng 1 khinh hạm tới hiện trường. Các trực thăng đang có mặt tại đảo Karpathos ở phía nam, sẵn sàng cho các chiến dịch cứu hộ.

Cập nhật 12h05: Các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành tại hiện trường, nơi chiếc máy bay được xác định là mất tín hiệu - cách bờ biển Ai Cập khoảng 30-40 km về phía bắc.

Cập nhật 11h38: Trả lời SkyNews Ả Rập, Phát ngôn viên cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập Ihab Raslan cho hay, chiếc máy bay A320 nhiều khả năng đã rơi xuống biển.

Tuy nhiên, theo ông này, khi biến mất khỏi radar, chiếc máy bay chỉ chuẩn bị vào không phận Hy Lạp, chứ không phải đã bay trong không phận nước này như thông tin trước đó của EgyptAir.

Cập nhật 11h28: Những con số mà ông Abdel đưa ra có một số sai khác với thông tin trước đó trên Twitter của EgyptAir. Theo đó, trên chiếc máy bay mất tích có 66 người: 56 hành khách, 3 nhân viên an ninh, 7 thành viên phi hành đoàn.

Ông này cho hay, không có hàng hóa đặc biệt hay nguy hiểm nào trên máy bay, cũng không hề có báo cáo gì về các trục trặc.

Cơ trưởng của MS804 có kinh nghiệm hơn 6.000 giờ bay, trong đó có 2.000 giờ bay với A320.

Cập nhật 11h20: Trả lời phỏng vấn CNN, Phó chủ tịch EgyptAir Ahmed Abdel cho hay, chiếc máy bay không phát tín hiệu khẩn cấp.

Cập nhật 11h01: Phóng viên chuyên theo dõi mảng hàng không vũ trụ Jon Ostrower của tờ Wall Street Times, nhận định, việc MS804 ở trong không phận Hy Lạp khi mất tích không có nghĩa nó đang bay trên đất liền.

EgyptAir sau đó cũng xác nhận thông tin, MS804 mất tích tại khu vực biển Địa Trung Hải.

***

Trên Twitter của mình, EgyptAir viết: "Một nguồn tin nắm được tình hình tại EgyptAir thông báo, chuyến bay mang số hiệu MS804, khởi hành từ Paris lúc 23h09 (giờ địa phương) tới Cairo đã biến mất khỏi radar".

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 17.

Thông báo của EgyptAir trên Twitter

Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp), chở theo ít nhất 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay phát tín hiệu lần cuối ở độ cao 37.000 ft lúc 2h45 phút (giờ Cairo), sau hành trình khoảng 3 giờ 40 phút bay. Ở thời điểm mất tín hiệu, MS804 đã bay trong không phận Hy Lạp được 10 phút và di chuyển được 16 km.

Theo lịch trình, nó sẽ hạ cánh tại sân bay Cairo vào 2h55 phút sáng.

Tìm thấy thêm các vật thể nghi của máy bay Ai Cập mất tích - Ảnh 18.

Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay EgyptAir trước khi mất tích

Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập xác nhận các đội tìm kiếm, cứu hộ đã lên đường tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Hiện thông tin về chiếc máy bay Ai Cập mất tích vẫn còn khá sơ sài, song theo Flight24, đây có thể là một chiếc A320-232.

Hồi tháng 3 năm nay, một chiếc máy bay của EgyptAir đi từ Alexandria tới Cairo đã bị không tặc buộc phải đổi lịch trình, hạ cánh ở đảo Síp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại