Tìm thấy tàu sân bay Mỹ lừng danh chìm cách đây 77 năm

Hoài Vy |

Xác tàu sân bay Mỹ USS Hornet đã được tìm thấy ở khu vực Nam Thái Bình Dương, 77 năm sau khi bị Nhật đánh chìm trong một trận chiến khốc liệt thời thế chiến II.

Tàu nghiên cứu Petrel đã phát hiện ra xác tàu sân bay Hornet ở độ sâu gần 5 km ngoài khơi Quần đảo Solomon hồi cuối tháng trước.

Là tàu sân bay cuối cùng bị hỏa lực đối phương đánh chìm, Hornet đã mất 140 thủy thủ dưới trận mưa bom tàn khốc của Nhật tại trận đánh Santa Cruz ngày 26-10-1942. Cuối cùng, Hornet trúng ngư lôi của đối phương và bị chôn vùi trong lòng biển khơi.

Hornet là tàu sân bay lớp Yorktown, lừng danh vì đã tiến hành cuộc tấn công Doolittle vào thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm 18-4-1942 và tham gia trận đánh Midway từ ngày 4 đến 7-6-1942, 6 tháng sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng.

 Tìm thấy tàu sân bay Mỹ lừng danh chìm cách đây 77 năm - Ảnh 1.

Thân tàu sân bay Hornet bị hư hỏng nặng. Ảnh: DAILY MAIL

 Tìm thấy tàu sân bay Mỹ lừng danh chìm cách đây 77 năm - Ảnh 2.

Hai khẩu đại bác Oerlikon 20 mm trên tàu USS Hornet. Ảnh: DAILY MAIL

Trong số hầu hết 2.200 thủy thủ thoát chết có ông Richard Nowatzki, nay đã 95 tuổi, từng là xạ thủ 18 tuổi trên tàu sân bay Hornet.

Ông Nowatzki nhớ lại sự khủng khiếp của trận đánh khi các máy bay ném bom của Nhật Bản bổ nhào xuống và tấn công con tàu một cách không thương tiếc.

"Tôi biết tôi là một người rất may mắn" - ông Nowatzki hồi tưởng.

 Tìm thấy tàu sân bay Mỹ lừng danh chìm cách đây 77 năm - Ảnh 3.

Cựu xạ thủ Richard Nowatzki trả lời phỏng vấn kênh CBS. Ảnh: DAILY MAIL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại