Tiết lộ về mối liên hệ giữa đơn vị tuyệt mật 'Điện báo viên Kênh 1' và lãnh đạo Trung Quốc

Phan Long |

Nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ tham mưu thuộc Quân uỷ trung ương Trung Quốc, các thành viên của "Điện báo viên Kênh 1" phải nhớ trên 3.000 số điện thoại, biết rõ lãnh đạo nào đang gọi đến bằng "điện thoại đỏ" chỉ qua giọng nói của họ, cũng như hiểu được mọi phương ngôn ở Trung Quốc.

Họ thuộc một đơn vị thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã được thành lập cách đây 57 năm, có trụ sở ở ngoại ô phía Tây Bắc Kinh.

Đơn vị có thành viên đều là nữ này được gọi là “Điện báo viên Kênh 1”, có nhiệm vụ đảm bảo kết nối cuộc gọi giữa các quan chức cấp cao Trung Quốc qua một hệ thống điện thoại để bàn màu đỏ.

Trang Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn tin từ tờ PLA Daily cho biết, "Điện báo viên Kênh 1" nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ tham mưu thuộc Quân uỷ trung ương, trung tâm đầu não của các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Điện thoại đỏ là một trong những biểu tượng của hệ thống chính trị Trung Quốc, kết nối liên lạc giữa các quan chức từ cấp Phó Chủ tịch tỉnh trở lên. Các điện thoại này không có bàn bấm số, và để gọi đi, người dùng chỉ cần nhấc máy lên, nói tên người muốn gọi và một thành viên của “Kênh 1” sẽ kết nối máy.

Giữa kỷ nguyên của liên lạc viễn thông công nghệ số, hệ thống liên lạc kiểu này vẫn được Bắc Kinh duy trì từ thời Mao Trạch Đông.

PLA Daily cho hay, hệ thống trên cũng được sử dụng để truyền đạt trực tiếp các mệnh lệnh quân sự giữa các tướng lĩnh cấp cao của quân đội.

Hai chiếc điện thoại loại này đã xuất hiện trên bàn làm việc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông phát biểu chúc mừng năm mới trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) năm 2014.

Năm 2015, tờ Nhân Dân nhật báo cũng từng cho biết, một trong hai chiếc điện thoại đỏ của Chủ tịch Tập Cận Bình là dành riêng để gọi các tướng lĩnh quân đội, trong khi chiếc còn lai được dùng cho các mục đích thông thường hơn.

Để đảm bảo kết nối cuộc gọi nhanh chóng và chuẩn xác, mỗi điện thoại viên của “Điện báo viên Kênh 1” phải nhớ chắc trên 3.000 số điện thoại và có khả năng nhận diện các lãnh đạo cấp cao qua giọng nói. Họ cũng phải hiểu được mọi phương ngữ ở Trung Quốc và có khả năng đánh máy với tốc độ 150 ký tự chữ Trung Quốc trong một phút.

“Điện báo viên Kênh 1” duy trì hoạt động 24/24h tại trụ sở ở Jingxi, một khu vực ở phía tây thủ đô Bắc Kinh, nơi toạ lạc một loạt trung tâm hội nghị của quân đội được bảo vệ an ninh chặt chẽ, trong đó có Nhà khách Jingxi.

Nhà phân tích quân sự Zhou Chenming ở Bắc Kinh cho biết, việc tiết lộ chính thức về một đơn vị quân sự như vậy là khá lạ ở Trung Quốc, có thể nhằm thể hiện sự ghi nhận của giới chức lãnh đạo với đóng góp của đơn vị này.

http://baotintuc.vn/the-gioi/tiet-lo-ve-moi-lien-he-giua-don-vi-tuyet-mat-dien-bao-vien-kenh-1-va-lanh-dao-trung-quoc-20170721124431071.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại