Hé lộ về "chiếc cặp công vụ" bí ẩn tháp tùng ông Tập Cận Bình tới Hồng Kông

Thủy Thu |

"Chiếc cặp công vụ" luôn được một trong số các mật vụ Trung Nam Hải mang theo tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hồng Kông.

Theo tờ Nhật báo kinh tế Hồng Kông, trưa 29/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã đáp chuyên cơ xuống sân bay Hồng Kông, bắt đầu chuyến thăm ba ngày trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.

Phát biểu tại sân bay, ông Tập cho biết ba trọng tâm chính của chuyến đi lần này là bày tỏ chúc mừng, ủng hộ và lên kế hoạch tương lai nhân dịp kỷ niệm Hồng Kông trở về Trung Quốc tròn 20 năm.

Trong khi đó, đội mật vụ Trung Nam Hải tháp tùng nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận và truyền thông.

Theo Nhật báo kinh tế Hồng Kông, các mật vụ Trung Nam Hải cao lớn luôn theo sát ông Tập trong suốt hành trình chuyến thăm. Đáng chú ý, tuy họ không mang theo súng hoặc vũ khí nhưng luôn có một mật vụ đeo kính râm xách theo một chiếc vali màu đen hay còn được gọi là "cặp công vụ".

Được biết, trong tình huống khẩn cấp, chiếc vali trong tay mật vụ Trung Nam Hải sẽ lập tức phát huy tác dụng. Theo đó, chỉ cần mật vụ bấm nút mở, chăn chống đạn trong vali sẽ tự động bật ra, tạo thành lớp tường bảo vệ, giúp các nhân viên an ninh đảm bảo việc đưa nhà lãnh đạo tới nơi an toàn.

Báo Hồng Kông cho biết hiện chưa xác định được xuất xứ thương hiệu chiếc vali chống đạn mà ông Tập sử dụng trong hành trình lần này bởi loại vali này được sản xuất ở cả châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Nhưng nếu căn cứ theo số liệu vali được sản xuất từ Mỹ thì chăn chống đạn bên trong có thể gấp gọn và mang theo suốt hành trình, đủ độ rộng để che chắn giúp một người trưởng thành rời khỏi hiện trường cũng như bảo vệ họ tránh đạn. Chăn chống đạn cũng có thể sử dụng trong ô tô hay trong nhà, tránh các cuộc tập kích từ cửa sổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại