Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu

Danh Tuyên |

Những loại dao này được sử dụng bởi lực lượng lính thủy đánh bộ, đặc nhiệm và không quân Nga.

Mọi lực lượng đặc nhiệm trên thế giới đều giải quyết những nhiệm vụ có bản chất giống nhau theo những phương pháp tương đương và điểm khác biệt nằm ở những công cụ mà họ sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

Điểm chung giữa các loại vũ khí dành cho lực lượng đặc nhiệm luôn là chất lượng và độ tin cậy cực cao, và dao chiến đấu là một trong số đó.

Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu - Ảnh 1.

Storm: Đây là loại vũ khí chiến thuật sử dụng trong chiến đấu, có tên Storm, nghĩa là “vũ bão”, được coi là loại dao “hàng hải” do nó được cấp cho lực lượng lính thủy đánh bộ và các đơn vị tác chiến dưới nước thuộc lực lượng vũ trang Nga.


Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu - Ảnh 2.

Vityaz: Tên của loại dao này có nghĩa là “kỵ sĩ” trong tiếng Nga, là một thành phần quan trọng trong bộ vũ khí được trang bị cho lực lượng bộ binh Nga.


Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu - Ảnh 3.

Karatel: Đây là một trong những con dao được sử dụng trong tác chiến bởi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), đơn vị tương đương với FBI của Mỹ.


Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu - Ảnh 4.

Vzryvotekhnik: Tên của con dao này nghĩa là “chuyên gia chất nổ”. Cái tên đã phần nào nói nên chức năng của nó, được các kỹ sư sử dụng trong công tác rà phá bom mìn tại chiến trường.


Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu - Ảnh 5.

OTs-4: Một con dao được sử dụng bởi các đơn vị cảnh sát Liên Xô và Nga trong những năm 1980 và 1990.


Tiết lộ những loại dao được đặc nhiệm Nga dùng trong chiến đấu - Ảnh 6.

Katran-1S: Một con dao ra đời để phục vụ lực lượng bộ binh. Nó được sản xuất với số lượng hạn chế, chỉ dùng cho lãnh đạo của lực lượng quân đội và an ninh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại