Những điểm nghi vấn xung quanh chiến công dùng Kh-35U diệt mục tiêu mặt đất của Su-34

Sao Đỏ |

Đang xuất hiện một số băn khoăn về đoạn video mà Không quân Nga vừa cung cấp, trong đó Su-34 đã dùng tên lửa chống hạm Kh-35U để diệt một công trình của IS.

Căn cứ vào đoạn video xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế trong vài ngày qua, chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Không quân Nga đã cất cánh với quả tên lửa hành trình chống hạm Kh-35U dưới giá treo vũ khí.

Tới địa điểm dự kiến, quả đạn Kh-35U được thả khỏi máy bay, nó khởi động động cơ chính và lao về phía mục tiêu. Cảnh tượng do chiếc máy bay do thám không người lái của Nga ghi lại sau đó cho thấy tên lửa đã đâm trúng tòa nhà của phiến quân IS và san phẳng nó.

Sau khi đoạn video được công bố, đã có khá nhiều ý kiến trầm trồ về tính năng đặc biệt của tên lửa Kh-35U, khi ngoài mục đích thiết kế chính nó còn đảm nhiệm thêm cả chức năng của đạn hành trình đối đất, điều mà nhiều vũ khí của phương Tây chưa làm được.

Những điểm nghi vấn xung quanh chiến công dùng Kh-35U diệt mục tiêu mặt đất của Su-34 - Ảnh 1.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 cất cánh với tên lửa hành trình chống hạm Kh-35U dưới giá treo vũ khí

Tuy nhiên bên cạnh đó, trên một số diễn đàn, cũng xuất hiện một số nhận định tỏ ý nghi ngờ về tính năng đặc biệt của tên lửa Kh-35U, khi chưa có gì chứng minh được quả đạn lao vào mục tiêu đích thực là nó, ngoài ra xét về lý thuyết thì khả năng này của Kh-35U cũng còn gây nhiều thắc mắc.

Để tối ưu cho chức năng chống hạm, Kh-35U đã được tích hợp đầu dò radar chủ động. Khi làm nhiệm vụ đối đất, tên lửa chỉ có thể nạp dữ liệu về tọa độ mục tiêu và bay theo quán tính có tham chiếu hệ thống định vị toàn cầu GLONASS, sai số của phương thức này theo đánh giá là rất cao, ước tính phải trên 100 m, khó mà chính xác như trong video.

Còn nếu như dựa vào dữ liệu tích tụ từ các phương tiện thiết giáp (đầu dò của tên lửa có thể phân biệt được tia phát ra từ kim loại trên nền địa hình), hoặc theo tia phản xạ của chủ thể nào đó như trạm radar, bồn chứa xăng dầu... thì độ chính xác sẽ tăng lên, nhưng phương thức này đậm chất "ăn may", đồng thời độ chính xác cũng chưa được xác thực.

Những điểm nghi vấn xung quanh chiến công dùng Kh-35U diệt mục tiêu mặt đất của Su-34 - Ảnh 2.

Tên lửa chống hạm Kh-35U được thả khỏi giá treo vũ khí của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34

Ngoài ra còn xuất hiện thêm một giả thuyết khác, đó là Nga đang âm thầm thử nghiệm phiên bản đối đất của tên lửa Kh-35U với tính năng tương tự 3M-14T của gia đình tên lửa Kalibr, khi đó đầu dò radar chủ động trên tên lửa sẽ được thay thế bởi thiết bị xác định mục tiêu kiểu khác (có thể là đầu dò so khớp ảnh).

Chiến trường Syria là nơi vẫn được Nga sử dụng để kiểm nghiệm tính năng các loại vũ khí mới, cho nên sẽ không phải là điều gây ngạc nhiên nếu thực sự biến thể đối đất của tên lửa Kh-35U đã ra đời và được Moskva cho "thử lửa" lần đầu tiên tại mảnh đất Trung Đông đầy nóng bỏng này.

Mặc dù vậy, sẽ cần thêm thời gian cũng như một số bằng chứng cụ thể khác để có thể đưa ra nhận định một cách thật chính xác về vũ khí đã được máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Không quân Nga sử dụng trong trận đánh vừa qua.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Không quân Nga dùng tên lửa hành trình chống hạm Kh-35U diệt mục tiêu mặt đấtTrung Quốc nâng cấp khinh hạm Type 054, quyết không bán rẻ cho đồng minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại