tiêm tĩnh mạch

Bé gái 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm thuốc tại BV Đa khoa Đông Anh đã qua đời

Bé gái 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm thuốc tại BV Đa khoa Đông Anh đã qua đời

Sống khỏe 2018-01-24T09:56:17

Chị Trịnh Thanh Hải, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, là mẹ bé Nguyễn Hoàng Trang (8 tháng tuổi) cho biết con gái đã tử vong vào lúc 19h36 tối 23/01.

Vụ tiêm nhầm khiến bé 8 tháng nguy kịch, PGS Nguyễn Hữu Đức: "Không chỉ là lỗi cá nhân"!

Vụ tiêm nhầm khiến bé 8 tháng nguy kịch, PGS Nguyễn Hữu Đức: "Không chỉ là lỗi cá nhân"!

Sống khỏe 2018-01-19T15:28:00

Việc tiêm kali rất nguy hiểm và rất hiếm khi được chỉ định. Qua phân tích, vụ việc ở Đông Anh là do lỗi hệ thống chứ không chỉ riêng lỗi cá nhân.

Chuyên gia cảnh báo: Lạm dụng truyền dịch trong điều trị, lợi bất cập hại

Chuyên gia cảnh báo: Lạm dụng truyền dịch trong điều trị, lợi bất cập hại

Sống khỏe 2017-10-11T15:17:00

Truyền dịch là cách đưa những chất có lợi vào cơ thể qua con đường truyền tĩnh mạch nhỏ giọt nhằm nâng cao hiệu quả điều trị hoặc hỗ trợ phục hồi cơ thể. Nhưng là việc có rủi ro.

Cảnh báo nguy cơ cực kỳ nguy hiểm khi tự tiêm truyền tại nhà

Cảnh báo nguy cơ cực kỳ nguy hiểm khi tự tiêm truyền tại nhà

Sống khỏe 2016-09-22T21:15:00

Nhiều người đã bị hoại tử chân tay, thậm chí nhiều người bị sốc, tử vong vì tự ý tiêm thuốc mà không đến cơ sở y tế. Tình trạng này thật sự quá nguy hiểm.

Thói quen nguy hại chết người khi dùng thuốc kháng sinh

Thói quen nguy hại chết người khi dùng thuốc kháng sinh

Sống khỏe 2015-04-13T18:41:00

Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người bị bệnh hoặc tổn thương sức khỏe nghiêm trọng và khoảng 100.000 người tử vong do sử dụng sai dược phẩm.

Khoảng cách giữa mỗi lần uống thuốc bao nhiêu là chuẩn?

Khoảng cách giữa mỗi lần uống thuốc bao nhiêu là chuẩn?

Sống khỏe 2013-10-24T09:12:00

Một nguyên nhân làm cho thuốc không đạt được hiệu quả, gây độc là do không giữ đúng khoảng cách giữa các lần, các đợt dùng thuốc.

Bé gái 5 tuổi ở Hải Phòng tử vong đã tiêm thuốc gì?

Bé gái 5 tuổi ở Hải Phòng tử vong đã tiêm thuốc gì?
Thời sự - Xã hội 2013-09-24T09:00:00

(Soha.vn) - Sau 1 mũi tiêm kháng sinh vào ven, bé gái 5 tuổi ở Hải Phòng đã bị sốc và tử vong sau đó ít giờ. Bệnh viện trẻ em Hải Phòng khẳng định đã làm đúng quy trình.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại