Tiêm kích Nga lại "tạt đầu" máy bay Mỹ: Đường dây liên lạc "bí mật" không có tác dụng?

Hoài Giang |

Đường dây mật được cho là để làm giảm các tình huống nguy hiểm tương tự. Hai cường quốc đều đã "gặp nhau" theo cách như thế này trong các chuyến bay trước đó.

Hôm 9/5, tờ al-Masdar News đưa tin, một tài khoản Instagram được cho là của phi công người Nga đã đăng một đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu của Nga vượt qua máy bay Mỹ "một cách nguy hiểm" ở một địa điểm không được tiết lộ ở Syria.

Theo Defense-blog, trang đầu tiên đăng tải thông tin máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga có khả năng đã "vượt qua một cách nguy hiểm" trước một chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó bay trên bầu trời Syria.

Được biết, MQ-9 Reaper là một máy bay không người lái (UAV) điều khiển từ xa vũ trang đa nhiệm vụ, hoạt động ở độ cao trung bình.

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga di chuyển với tốc độ cao có thể gây ra nhiễu loạn không khí. Điều này gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho các máy bay đang hoạt động gần nó và đặc biệt là đối với UAV điều khiển từ xa.

Tuy nhiên không rõ video này được quay vào thời điểm nào, và cũng không có gì chắc chắn rằng nó được quay ở Syria.

Lực lượng Nga và Mỹ ở Syria vẫn đang duy trì một đường dây mật được cho là để làm giảm các tình huống nguy hiểm tương tự. Tuy nhiên hai cường quốc đều đã "gặp nhau" theo cách tương tự trong các chuyến bay trước đó.

Su-30SM của Nga tiếp cận UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trong không phận Syria (Nguồn: Instagram).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại