*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ đã mất 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trong đó 8 chiếc bị bắn hạ chỉ riêng vào đầu tháng 4.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố đã phá hủy một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại thành phố Isfahan thuộc miền trung nước này, hãng thông tấn Fars đưa tin.
Quân đội Mỹ không nhấn mạnh nhiều đến vai trò của máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của chúng trên bầu trời có thể thấy rõ trong nhiều video ghi lại các cuộc không kích của Mỹ do Bộ Tư lệnh Trung tâm (Centcom) - đơn vị phụ trách lực lượng Mỹ ở Trung Đông - đăng trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm và trục vớt chiếc UAV MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ rơi xuống vùng biển phía Tây Hàn Quốc.
Động thái mới sẽ cho phép Mỹ "trở thành nhà cung cấp drone hàng đầu, thay vì nhường sân chơi cho Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc", nguồn tin của Reuters nhận định.
Lực lượng phòng không của Houthi vừa bắn hạ thêm một chiếc máy bay tấn công không người lái hạng nặng MQ-9 Reaper của Mỹ.
Theo một quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã thay đổi lộ trình của máy bay không người lái (UAV) do thám ở Biển Đen sau sự cố với máy bay Nga và điều này làm giảm chất lượng thu thập thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có thể bay ở độ cao 15.000m trong hơn 27 giờ, thu thập thông tin tình báo bằng camera, cảm biến và radar tinh vi. Reaper cũng có thể được trang bị vũ khí như tên lửa không đối đất, bom có điều khiển, tên lửa không đối không.
Moskva tuyên bố họ có đủ năng lực kỹ thuật để thu hồi mảnh vỡ chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ rơi ở Biển Đen, trong khi Washington khẳng định xác máy bay có thu hồi được cũng không mang lại giá trị tình báo nào.
Khi Washington phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vào đầu thế kỷ 21, họ cần một loại vũ khí công nghệ cao mới đề giảm thiểu nguy cơ thương vong cho quân nhân Mỹ. Đó là lý do máy bay không người lái MQ-9 Reaper ra đời.
Bộ trưởng Không quân Mỹ đã nhắc đến 2 chương trình phát triển UCAV bí mật mới được đưa vào ngân sách trong năm tài khóa 2023 nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trước những đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng "tín hiệu chiến lược" về việc Mỹ đang tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh đã được Washington gửi tới Bắc Kinh.
Tâm điểm