Tiêm kích F-15E lập chiến công hy hữu, thả bom trúng trực thăng đang bay: Chưa từng có

N. Tuấn Sơn |

Lần đầu tiên tiêm kích F-15E Strike Eagle được ghi nhận tham gia vào một cuộc chiến đó chính là trong Chiến dịch bão táp Sa mạc và nó đã lập chiến công chưa từng có trong lịch sử.

Trong chiến dịch Bão táp sa mạc, khi các phiên bản tiêm kích F-15C và F-15D là vũ khí sát thủ trong không chiến, được giao nhiệm vụ khống chế bầu trời thì tiêm kích đa năng F-15E được giao nhiệm vụ tiêu diệt các xe phóng tự hành của tổ hợp tên lửa đất đối tất Scud cũng như các trận địa phòng không của Iraq.

Tiêm kích F-15E đã lập một chiến công bắn hạ máy bay địch duy nhất trong không chiến trong cả Chiến dịch Bão táp sa mạc và chiến công này độc đáo chưa từng có.

Vào ngày Valentine năm 1991, chiến dịch tiến công trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất đã đạt tới thời điểm cao trào.

Hôm đó, các Đại úy không quân Mỹ Richard "TB" Bennett và Dan "Chewie" Bakke, lần lượt là phi công và sĩ quan hoa tiêu/điều khiển vũ khí đang bay trên trên 1 chiếc tiêm kích đa năng F-15E với nhiệm vụ săn diệt tên lửa Scud của Iraq thì nhận được lệnh của máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS).

Lệnh phát ra, kíp bay phải tiêu diệt 1 chiếc trực thăng tấn công Mi-24 đang hoạt động ở gần một đơn bị tác chiến đặc biệt của Mỹ.

Đại úy Bakke nhớ lại radar trên chiếc F-15E bị trục trặc khi họ vào công kích. Phi công không khóa được tên lửa vào mục tiêu bởi vì chiếc Mi-24 bắt đầu tăng tốc lên rất nhanh. Bakke liền chuyển sang chế độ tấn công mặt đất.

Kể từ khi anh chỉ có thể nhìn thấy các cánh quạt thông qua khối máy ngắm LANTIRN (hệ thống ngắm bắn mục tiêu mặt đất chuyên dụng lắp trên tiêm kích F-15E), Bakke liền sử dụng 1 quả bom điều khiển bằng lade GBU-10 nặng 2000 pound nhằm vào chiếc trực thăng.

Quả bom đã xuyên qua cánh quạt chính và buồng lái của chiếc trực thăng, ngòi nổ chỉ được kích hoạt khi quả bom đã xuyên qua và ở dưới chiếc trực thăng, sức ép từ vụ nổ của quả bom đã xe tan chiếc Mi-24.

Những chiếc trực thăng khác của Iraq lập tức bỏ chạy sau đó, và lúc này có thêm máy bay của Liên quân tới khu vực để bảo vệ cho lực lượng mặt đất.

Tiêm kích F-15E lập chiến công hy hữu, thả bom trúng trực thăng đang bay: Chưa từng có - Ảnh 1.

Chiếc tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle số hiệu. 89-0487 được sơn đặc biệt để mừng những chiến công tại căn cứ sân bay Bagram Air Field, Afghanistan, ngày 13/01/2012. Đây là chiếc F-15E duy nhất có chiến công bắn hạ máy bay địch và là chiếc tiêm kích duy nhất đạt 10.000 giờ bay. Ảnh: Không quân Mỹ.

Sau đó, các nhóm tác chiến đặc biệt đã kiểm tra và họ xác nhận chiếc F-15E diệt gọn chiếc trực thăng tấn công Mi-24 và gửi tới Bennett và Bakke câu "Cảm ơn" thông qua trung tâm chỉ huy ở Riyadh.

Tiêm kích F-15E lập chiến công hy hữu, thả bom trúng trực thăng đang bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại