Thượng viện Mỹ bác dự luật nhập cư sửa đổi

Thu Hoài |

Dự luật nhập cư sửa đổi chỉ nhận được 54 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, trong khi để được thông qua phải cần đến ít nhất 60 phiếu ủng hộ.

Thượng viện Mỹ ngày 15/2 đã không thể vượt qua được những bất đồng để thông qua dự luật nhập cư sửa đổi, dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump cho rằng, đây là một văn kiện “thảm họa” và sẽ sử dụng quyền phủ quyết.

Sau 3 ngày thảo luận căng thẳng, Thượng viện Mỹ đêm qua theo giờ Việt Nam đã bỏ phiếu quyết định số phận của gần 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ, hay còn gọi là chương trình DACA. Dù là một trong những dự luật hiếm hoi được cả nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ, tuy nhiên, văn kiện cuối cùng chỉ nhận được 54 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, trong khi để được thông qua phải cần đến ít nhất 60 phiếu ủng hộ.

Dự luật nhập cư sửa đổi được coi là cơ hội tốt nhất giúp 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ không bị trục xuất khỏi nước này, và dành một khoản ngân sách 25 triệu USD cho chương trình tăng cường an ninh biên giới. Văn kiện đáp ứng được một số yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, vốn luôn coi cuộc chiến chống nhập cư là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nó lại không đề cập việc chấm dứt các chương trình nhập cư dưới hình thức đoàn tụ gia đình, hay còn được gọi “nhập cư theo chuỗi”, điều mà Tổng thống Donald Trump luôn muốn xóa bỏ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Charles Schumer cho rằng: “Chỉ có một lý do duy nhất khiến Thượng viện không thể thông qua giải pháp lưỡng đảng về những người nhập cư trái phép từ khi còn nhỏ, đó là sự ngăn cản của tổng thống Donald Trump. Ông ấy đã tạo ra vấn đề khi quyết định chấm dứt chương trình DACA từ tháng 8/2017 và ngăn cản Thượng viện đi tới một giải pháp lưỡng đảng. Đây có thể xem là phép thử cho vai trò lãnh đạo của Tổng thống”.

Trước khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ phủ quyết thỏa thuận nhập cư của cơ quan này. Tuyên bố nêu rõ, những sửa đổi trong dự luật sẽ làm thay đổi mạnh mẽ chính sách nhập cư của Mỹ theo hướng "tồi tệ hơn", bởi nó sẽ làm suy yếu an ninh biên giới và cắt bớt các điều khoản trong luật nhập cư hiện nay.

Một dự thảo luật khác, hạn chế hơn và nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump cũng đang được thúc đẩy tại Quốc hội. Tuy nhiên, văn kiện này hiện mới chỉ nhận được 39 phiếu ủng hộ so với 60 phiếu chống./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại