Thương hiệu ô tô nào đang phổ biến nhất trên thế giới?

Nguyễn Thắm |

Mới đây, trang U.K. Registration Transfers Limited đã tiến hành một nghiên cứu và công bố danh sách 5 thương hiệu phổ biến nhất trên thế giới bao gồm: Toyota, Volkswagen, Ford, Renault và Skoda. Đồng thời, báo cáo này cũng chỉ ra các thương hiệu đang phổ biến nhất ở mỗi quốc gia.

Theo một nghiên cứu mới được tiến hành bởi U.K. Registration Transfers Limited, Toyota là thương hiệu ô tô phổ biến nhất ở 49 quốc gia trên thế giới.

Trong khi đó, Volkswagen là nhà sản xuất đứng vị trí thứ hai khi phổ biến nhất tại 14 quốc gia còn Ford đứng ở vị trí thứ ba khi là thương hiệu ô tô phổ biến nhất tại 8 quốc gia, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ.

Ngoài các thương hiệu Nhật Bản và Mỹ, các nhà sản xuất ô tô châu Âu cũng đã góp mặt trong danh sách với hai tên tuổi Renault và Skoda được phổ biến nhất ở 6 quốc gia còn Dacia và Fiat là thương hiệu nổi tiếng nhất tại 5 quốc gia.

Thương hiệu ô tô nào đang phổ biến nhất trên thế giới? - Ảnh 1.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản - Toyota vẫn là thương hiệu phổ biến nhất tại châu Á và khu vực Đông Nam Á

Tại châu Á, thương hiệu Wuling chiếm thị phần áp đảo tại Trung Quốc, tuy nhiên đây cũng là quốc gia duy nhất mà thương hiệu này phổ biến. Các thương hiệu Nhật Bản như Toyota hay Suzuki được phổ biến lại nhiều thị trường.

Còn tại Việt Nam, trang U.K. Registration Transfers Limited đánh giá, Kia là thương hiệu phổ biến nhất tại nước ta.

Thương hiệu ô tô nào đang phổ biến nhất trên thế giới? - Ảnh 2.

Ford chiếm lĩnh những thị trường quan trọng tại Bắc Mỹ

Tại Bắc Mỹ, Ford phổ biến nhất ở cả Mỹ và Canada, trong khi Nissan chiếm lấy vương miện ở Mexico. Ford cũng phổ biến nhất ở U.K., Nigeria, Venezuela và New Zealand, trong khi Chevrolet phổ biến nhất ở Ecuador, Brazil, Chile và Ai Cập.

Thương hiệu ô tô nào đang phổ biến nhất trên thế giới? - Ảnh 3.

Volkswagen rất phổ biến tại châu Âu bên cạnh những thương hiệu truyền thống của khu vực này như Renault hay Skoda.

Volkswagen là thương hiệu được phổ biến ở nhiều quốc gia châu Âu bao gồm: Đức, Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Belarus, Bỉ,...

Dưới đây là infographic về thương hiệu ô tô phổ biến nhất tại các quốc gia trên thế giới.

Thương hiệu ô tô nào đang phổ biến nhất trên thế giới? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại