Thuốc lá biến mất trên tay ông Kim, tên lửa biến mất trên truyền hình: Điều gì đang xảy ra ở Triều Tiên?

Tất Đạt |

Báo Dong-A Ilbo của Hàn Quốc cho rằng việc ông Kim Jong Un không còn cầm điếu thuốc lá trong các bức ảnh trên truyền thông cho thấy một sự thay đổi không nhỏ từ phía nhà lãnh đạo.

Xây dựng hình ảnh ông Kim Jong Un và phu nhân

Theo dự định, ông Kim sẽ gặp người đồng cấp Moon Jae-in vào ngày 27/4. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn 1 thập kỉ qua.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã không còn đăng tải những khẩu hiệu gay gắt với Mỹ như trong năm 2017, và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang được xây dựng hình ảnh là một người trưởng thành và bản lĩnh.

Gần đây, ông Kim đã không còn cầm điếu thuốc lá trong những hình ảnh mới nhất. Vợ ông, bà Ri Sol-ju, đã được nhà nước Triều Tiên gọi bằng "Đệ nhất Phu nhân".

Thuốc lá biến mất trên tay ông Kim, tên lửa biến mất trên truyền hình: Điều gì đang xảy ra ở Triều Tiên? - Ảnh 1.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân trong thời gian gần đây. Ảnh: EPA

Cùng lúc đó, nội dung về tên lửa hạt nhân cũng gần như biến mất hoàn toàn trên các chương trình truyền hình của nhà nước Triều Tiên. Đây dường như là những nỗ lực mới nhất từ phía Bình Nhưỡng cho thấy quốc gia này đang thực sự mong đợi vào đối thoại hòa bình trong thời gian tới đây.

Tờ báo Dong-A Ilbo của Hàn Quốc đã chỉ ra rằng việc ông Kim không còn cầm điếu thuốc lá trong các bức ảnh trên truyền thông cho thấy một sự thay đổi không nhỏ từ phía nhà lãnh đạo -vốn là người thích hút thuốc.

Theo BBC, lần cuối cùng ông Kim Jong Un chụp ảnh cầm điếu thuốc là vào đầu tháng 2 khi ông di chuyển bằng xe buýt quanh Bình Nhưỡng.

Thuốc lá biến mất trên tay ông Kim, tên lửa biến mất trên truyền hình: Điều gì đang xảy ra ở Triều Tiên? - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un thường xuất hiện khi cầm điếu thuốc trên tay. Ảnh: Reuters

Các bức hình gần đây cho thấy ông không hút thuốc nữa, và không còn thấy gạt tàn ở những nơi ông làm việc.

Hình ảnh của ông trên truyền thông cũng đang thay đổi.

Các tư liệu lưu trữ trước đây về nhà lãnh đạo Triều Tiên thường ghi lại cảnh ông tham dự sự kiện quân sự hoặc thăm khu sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong những thước phim mới nhất, ông Kim đã tới thăm các em thiếu nhi. Đây được cho là cách xây dựng hình ảnh giúp nhà lãnh đạo trở nên thân thiết, gần gũi với công chúng hơn.

Trong khi đó, bà Ri Sol-ju đã xuất hiện một mình trong tuần qua khi đi cùng một đại biểu Trung Quốc tới xem vở balê. Trong dịp này, TV và các tờ báo nhà nước Triều Tiên đã gọi bà là "Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên" và "Phu nhân Ri Sol-ju đáng kính".

Trước đây, bà Ri chỉ được nhắc tới bằng danh xưng "phu nhân ông Kim" và không được đề cập nhiều. Điều này hoàn toàn đối lập với việc kênh truyền hình trung ương Triều Tiên trong tuần qua đã đặt bà vào vị trí trung tâm của bản tin.

Ông Kim Jong Un lái máy bay.

Thay đổi trong phát ngôn

Chính phủ nước ngoài và các bên liên quan đã ghi nhận những lần Triều Tiên chỉ trích đối thủ của mình.

Bình Nhưỡng từng gọi ông Donald Trump là "một ông già lẩm cẩm", gọi ông Barack Obama là "khỉ", và gọi cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "bà phù thủy già".

Nhưng hiện tại, những lời chỉ trích nhằm vào giới lãnh đạo Hàn Quốc đã biến mất, thay vào đó là việc phản đối những bên làm cản trở tiến trình hòa giải liên Triều.

Tờ Minju Choson (Triều Tiên) đã chỉ trích gay gắt Đảng Tự Do Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì đặt ra nghi vấn về mục đích của Bình Nhưỡng trong việc hàn gắn bán đảo.

Từ đầu tháng 2 tới nay, hình ảnh các loại vũ khí của Triều Tiên (mà tiêu biểu là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM) đã ngừng xuất hiện trên truyền thông quốc gia này.

Thay vào đó, các chương trình truyền hình tập trung chủ yếu vào mảng giải trí, nghệ thuật và chú trọng khắc họa hình ảnh tầng lớp thanh niên Triều Tiên.

Cho dù những thay đổi này là mãi mãi hay chỉ trong một giai đoạn ngắn, Bình Nhưỡng có nhiều khả năng đã sẵn sàng cho những sự kiện then chốt trong những tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại