Triều Tiên tuyên bố ngừng thử hạt nhân: Mỹ-Hàn hoan hỉ, Nhật Bản nghi ngờ

Thủy Thu |

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này vẫn chưa hài lòng với cam kết của Triều Tiên và cảnh cáo sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng.

Sáng nay 21/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa đưa ra chỉ thị: Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc nước này.

Theo đó, ông Kim Jong-un khẳng định, Triều Tiên sẽ dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ tập trung mọi nỗ lực để xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vững mạnh, huy động các nguồn nhân lực, vật lực để nhanh chóng nâng cao đời sống nhân dân.

Trước tuyên bố của Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đấy là một tin tức tốt cũng như một tiến bộ lớn.

Trên twitter cá nhân, ông chủ Nhà Trắng tán dương: "Triều Tiên đồng ý ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và đóng cửa một cơ sở thử nghiệm hạt nhân lớn. Đây là tin tức tốt lành đối với Triều Tiên và thế giới - tiến bộ lớn! Rất kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh giữa chúng ta!".

Hãng thông tấn Hàn Quốc sáng nay cũng cho hay, Nhà Xanh bày tỏ sự hoan nghênh trước quyết định của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Quyết định của Triều Tiên là tiến bộ rất có ý nghĩa đối với quá phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên", phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

"Nó sẽ tạo ra một môi trường tích cực cho sự thành công của các hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Triều-Mỹ sắp tới".

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ chuẩn bị chu đáo cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Moon Jae-in và Kim Jong-un, đưa hội nghị trở thành đường hướng cho quá trình thực hiện phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo".

Bên cạnh đó, Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Tokyo hoan nghênh tuyên bố của Bình Nhưỡng nhưng nước này vẫn trông chờ vào kết quả thực tế của tiến trình phi hạt nhân hóa.

"Tuyên bố này là một tiến bộ, tôi hoan nghênh điều này. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó", Thủ tướng Abe nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, nước này chưa hài lòng với cam kết của Triều Tiên về việc ngừng các thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa liên lục địa và cảnh báo rằng Tokyo sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa đối lên Bình Nhưỡng.

Phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju gỡ rối màn căng thẳng trong tiệc tối

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại