Thua thảm trước Man City, Klopp chỉ trích trọng tài phạt thẻ đỏ nặng nề

Triệu Mẫn |

HLV Jurgen Klopp đã không giữ được bình tĩnh trong phòng họp báo khi nói về thẻ đó mà học trò Sadio Mane phải nhận.

Liverpool đã thua đến 0-5 trước đối thủ Man City ở trận đấu vòng 4 Premier League. Phút 37, trọng tài Jon Moss đã phạt thẻ đỏ Sadio Mane phía The Kop sau một pha cao chân đạp trúng mặt thủ môn Man City. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cho rằng Mane không cố ý trong tình huống đó.

"Chúng tôi có đủ mọi thứ và chơi ổn khi còn đủ người. Chúng tôi có cơ hội, bàn thua đầu tiên là không may, Liverpool chơi hơi thấp, lựa chọn này thật sự không thông minh. Nhưng rõ ràng quyết định thay đổi toàn bộ trận đấu chính là tấm thẻ đỏ.

Tôi không nghĩ tình huống đó xứng đáng phải dùng đến thẻ đỏ. Sadio [Mane] đã không nhìn thấy thủ môn lao ra. Đó là một tình huống không được may mắn, một tai nạn thật sự. Lúc đó tôi cũng nói với trọng tài thứ tư rằng thẻ đỏ là hình phạt quá nặng nề. Sadio [Mane] đã rất buồn và cảm thấy tồi tệ khi bị đuổi khỏi sân", HLV Klopp giãi bày.

Sau trận đấu, các ống kính còn bắt gặp được hình ảnh vị chiến lược gia người Đức muốn bắt tay trọng tài Jon Moss nhưng bị vị vua áo đen này "lơ đẹp" và đi vào cùng các trợ lý.

Thua thảm trước Man City, Klopp chỉ trích trọng tài phạt thẻ đỏ nặng nề - Ảnh 2.

Tình huống thủ thành Ederson dính đòn của Sadio Mane.

HLV Pep Guardiola cũng kịp thời cập nhật chấn thương của thủ thành Ederson sau khi anh được chuyển đến bệnh viện kiểm tra:

"Cậu ấy không bị gãy xương, điều đó thật may mắn. Có lẽ Mane không có ý định phạm lỗi vì không nhìn thấy thủ môn lao vào. Nhưng Edrson cũng không thể chơi ở trận tiếp theo bởi chấn thương gặp phải".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại