Thua thảm Hải Phòng, HAGL lại… vui

Đoàn Dự |

Việc thủng lưới tới 4 bàn, trong đó có nhiều sai lầm của hàng phòng ngự dĩ nhiên khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn căng thẳng, nhưng bù lại, ông và NHM HAGL đã nhìn thấy hy vọng mới.

Hải Phòng 4-2 HAGL

Không vào, tiếc quá, bóng đi đập cột dọc nảy ra. Suýt chút nữa Osmar Francisco đã có một hat-trick cho CLB phố Núi.

Đấy là một tình huống ở gần cuối trận đấu giữa Hải Phòng với HAGL trên SVĐ Lạch Tray, vừa kết thúc ít phút. Trước đó, Osmar đã có 1 bàn thắng từ chấm 11m, cũng như 1 tình huống chớp thời cơ, đánh đầu cực tốt tung lưới Hải Phòng.

Ngoài 2 pha ghi bàn, cùng tình huống bỏ lỡ nói trên, trận đấu vừa rồi, Osmar còn rất nhiều pha bóng xuất sắc khác. Cần phải biết kể từ đầu mùa, Hải Phòng chơi 4 trận toàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Vui vì Osmar, NHM HAGL vẫn rất buồn khi đội thất bại, dù đối thủ vốn được đánh giá mạnh hơn hẳn. HAGL đã thủng lưới tới 4 bàn, trong đó hàng thủ phạm rất nhiều sai sót, dẫn tới liên tiếp những quả penalty cho Hải Phòng.


Stevens (dẫn bóng) liên tục là khổ hàng thủ HAGL và lập được 1 hat-trick.

Stevens (dẫn bóng) liên tục là khổ hàng thủ HAGL và lập được 1 hat-trick.

Mùa trước Hải Phòng chỉ thắng HAGL 1-0 trên sân nhà và hòa nhau 1-1 tại SVĐ Pleiku.

Trong khi đó, tuyến giữa của HAGL cũng hoạt động chưa thật sự tốt, chưa thể hỗ trợ đắc lực cho Osmar.

Dẫu sao, đó cũng là điều để NHM kỳ vọng rằng khi các cầu thủ tiến bộ, đội bóng sẽ dần tiến tới một sức mạnh khác.

Về phía Hải Phòng, CLB này có chiến thắng thứ 5 liên tiếp, với hat-trick của Stevens. Sau 5 vòng, đội bóng thành phố Cảng đã ghi 13 bàn thắng, mới thủng lưới 2. Xếp sau Hải Phòng là Đà Nẵng với 12 điểm, Thanh Hóa có 9 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận.

Ở vòng đấu tới, HAGL sẽ được trở về sân nhà, tiếp đón Cần Thơ, đội hiện đứng thứ 4 với 9 điểm sau 5 vòng. Mùa trước, trên sân nhà Cần Thơ đã thắng HAGL 3-1 và hòa 1-1 ở Gia Lai.

Đây dự kiến sẽ lại là 1 trận đấu khó khăn nữa cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Với 4 điểm sau 5 vòng, HAGL khó lòng có thể an tâm và nếu thua tiếp, nhiều khả năng sẽ nhanh chóng rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

ĐH ra sân

Hải Phòng: Xuân Việt, Anh Hùng, Fagan, Stevens, Văn Nhiên, Khánh Lâm, Văn Phú, Quốc Trung, Hồng Việt, Văn Sáu, Xuân Hùng.

HAGL: Văn Tiến, Văn Thắng, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Thái Học, Osmar, Anh Tài, Văn Pho, Việt Hưng, Ideguchi.

Danh sách ghi bàn

Hải Phòng: Xuân Hùng 20', Steven 29', 57' (pen), 71'

HAGL: Osmar 45' (pen), 70'

Kết quả vòng 5 V-League 2-16


Bình Dương vẫn đang thi đấu với Hà Nội T&T.

Bình Dương vẫn đang thi đấu với Hà Nội T&T.

BXH V-League 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại