Thừa nhận "sốt ruột", Bùi Tiến Dũng vẫn trả lời đanh thép khi được hỏi về Thái Lan

Tiểu Mã - Tú Anh |

Thủ thành Bùi Tiến Dũng đang rất nóng lòng được khoác áo U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á.

Sáng 12/3 trong buổi tập của U23 Việt Nam, thủ môn Bùi TiếnDũng đã có những chia sẻ về mục tiêu và cơ hội của bản thân cũng như đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 chuẩn bị được khởi tranh tại Mỹ Đình.

"Cá nhân em thì rất lâu rồi chưa tham dự trận nào giải nào. Đây là một giải rất quan trọng, mình phải cố gắng hết sức để có cơ hội được thi đấu. Mục tiêu của cá nhân em cũng như tất cả mọi người ở đây là cố gắng hết sức, giúp U23 Việt Nam giành nhất bảng để vào vòng trong.

Bất cứ ở trận nào, giải nào em đều muốn được thi đấu và cố gắng thể hiện mình để góp sức lực vào chiến thắng toàn đội. Tất cả mục tiêu đấy em đều cố gắng thực hiện được. Em chỉ nghĩ đơn giản là phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lâu rồi em chưa được thi đấu. Lên đội tuyển em mới bắt đầu tập lại vì ở CLB sau chấn thương có lẽ em cần thêm một chút thời gian nữa làm quen lại. Khoảng thời gian ở CLB Hà Nội do không được thi đấu, chỉ ngồi xem các đồng đội nên cũng rất sốt ruột và muốn sớm được trở lại.

Thừa nhận sốt ruột, Bùi Tiến Dũng vẫn trả lời đanh thép khi được hỏi về Thái Lan - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng thừa nhận "sốt ruột" vì lâu rồi không được thi đấu.

Ở đội tuyển U23, em cũng là cầu thủ lớn tuổi trong đội nên dù không nằm trong thành phần ban cán sự cũng phải nhắc nhở, giúp đỡ các cầu thủ mới. Em nghĩ tất cả các cầu thủ được gọi lên đều phải cố gắng qua từng buổi tập để các thầy đánh giá.

Tất nhiên, ai cũng có cơ hội được bắt chính. Ai có phong độ tốt thì được sử dụng. Cả ba thủ môn đều trẻ, rất tài năng triển vọng. Lần tập trung này em may mắn được chơi với các bạn, qua đó được học hỏi rất nhiều vì các bạn là lứa trẻ được đào tạo ở môi trường tốt hơn em trước đây".

Nhân tố từng sắm vai "người hùng’ của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018 cũng khẳng định rằng anh không hề e ngại những thách thức đến từ hai đối thủ nặng ký sắp tới là Thái Lan hay Indonesia:

"Tôi không biết trước kia nỗi sợ Thái Lan lớn như thế nào. Nhưng từ khi được làm việc với HLV Park Hang-seo và thi đấu với Thái Lan ở vài cấp độ, tôi thấy không còn bất kỳ sợ sệt nào cả. Thay vào đó là sự tự tin".

Hiện U23 Việt Nam vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 22/3 tới. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể có đủ quân số do một số cầu thủ thuộc CLB Hà Nội và Bình Dương vẫn đang bận chuẩn bị thi đấu tại AFC Cup nên sẽ hội quân từ ngày mai (13/3).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại