Ước mơ giản đơn của "Công Phượng đệ nhị" không thuộc biên chế HAGL

Hải Bình |

Tiền đạo Phạm Xuân Tạo - người được thầy Công Phượng đánh giá là "Công Phượng đệ nhị", chỉ có mong ước giản đơn là một ngày góp mặt trong thành phần Đà Nẵng tại V.League.

Sau khi để thua Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2 giải U19 Quốc gia 2019, bước vào phòng họp báo, HLV trưởng của U19 HAGL ông Graechen khá ấn tượng với tiền đạo Phạm Xuân Tạo của đội khách, người thầy đầu tiên của Công Phượng cho biết:

"Tôi ấn tượng với số 16 của Đà Nẵng, thể hình nhỏ thấp nhưng di chuyển thông minh. Tôi không bao giờ so sánh, nhưng số 16 (Phạm Xuân Tạo - PV) có sức mạnh cơ bắp và bứt tốc tốt hơn Công Phượng, thi đấu độc lập tốt hơn Công Phượng. Tôi hy vọng cậu ấy có thể sẽ phát triển hơn nữa".

Sau lứa Công Phượng, đến lúc này ông thầy người Pháp vẫn chưa nhận xét ai ở các khóa sau của Học viện HAGL JMG có lối chơi tương đồng hoặc hay hơn Công Phượng. Có thể thấy HLV Graechen đánh giá cao Xuân Tạo đến thế nào.

Trước nhận định trên của HLV Graechen, tiền đạo Phạm Xuân Tạo tỏ ra khá e dè khi được so sánh với tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam. Tiền đạo trẻ của Đà Nẵng cho biết: "Tôi thật sự vinh dự khi được HLV Graechen so sánh như thế. Anh Công Phượng lúc này là tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam nên tôi không dám sánh ngang cùng anh ấy.

Tôi cũng học hỏi rất nhiều về khả năng săn bàn của các tiền đạo, và anh Phượng là một trong số đó. Tôi còn trẻ và nghĩ rằng bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi mong một ngày mọi người sẽ biết đến mình nhiều hơn. Ước mơ của tôi là một ngày không xa được thi đấu cho Đà Nẵng ở sân chơi V.League".

Ước mơ giản đơn của Công Phượng đệ nhị không thuộc biên chế HAGL - Ảnh 1.

Xuân Tạo ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho U19 Đà Nẵng tại VCK U19 Quốc gia 2019 - báo Thanh Niên. Ảnh: Viết Định.

Đến với lò đào tạo Đà Nẵng cách đây 2 năm sau khi bị trung tâm đào tạo trẻ Viettel loại vì thể hình thấp bé, Xuân Tạo nung nấu khát khao một ngày sẽ thành công nơi miền đất mới. Chàng trai trẻ sinh năm 2001 lao vào tập luyện khi được các thầy ở Đà Nẵng trao cho cơ hội.

Và rồi trời cao đã không phụ lòng người, Xuân Tạo chính là hạt nhân của đội hạng Ba Đà Nẵng giành vé thăng hạng Nhì 2019. Ở đội U19 Đà Nẵng, Xuân Tạo là nhân tố không thể thay thế trên hàng công của đội bóng trẻ sông Hàn.

Ở vòng loại, Xuân Tạo ghi được 3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo, qua đó giúp U19 Đà Nẵng giành tấm vé thứ 2, sau SLNA đi dự vòng chung kết U19 Quốc gia 2019. Tại giải đấu đang diễn ra ở Gia Lai, Xuân Tạo đã có 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Chiều nay Xuân Tạo sẽ cùng U19 Đà Nẵng đối đầu với U19 Viettel, nơi đã từ chối anh chỉ vì thể hình thấp bé của mình (cao 1m59). Nếu ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, đó có thể là câu trả lời xứng đáng của Xuân Tạo cho Viettel.

Chiều nay giải U19 Quốc gia 2019 - báo Thanh tại bảng A sẽ diễn ra đồng loạt 2 trận đấu cùng giờ lúc 15h00 giữa U19 Viettel gặp U19 Đà Nẵng (sân Hàm Rồng), trong khi U19 HAGL sẽ chạm trán U19 An Giang (sân Pleiku).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại