Thua đau Tây Ban Nha, địch thủ của HLV Park Hang-seo “khóc” vì VAR

Tiểu Mã |

HLV Carlos Queiroz đã cực kỳ bất bình sau khi công nghệ VAR không công nhận bàn thắng của Iran trong màn thư hùng Tây Ban Nha.

Rạng sáng 21/6, Iran để thua đáng tiếc trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-0. Mặc dù đã chơi hay trong hiệp 2 và những nỗ lực của Iran tưởng như được đền đáp với pha ra chân rất nhanh trong vòng cấm của Saeid Ezatolahi làm tung lưới De Gea.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính lại không công nhận bàn thắng của Ezatolahi vì xác định cầu thủ này đã việt vị ở tình huống nhận bóng trước đó.

Sau trận đấu, HLV Carlos Queiroz tỏ ra vô cùng bức xúc. Ông dùng lời lẽ châm biếm: "VAR được áp dụng hơi muộn. Đáng lẽ, thứ công nghệ này phải được áp dụng từ VCK World Cup 2010 tại Nam Phi.

Nếu vậy thì bàn thắng duy nhất của David Villa vào lưới Bồ Đào Nha đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Tây Ban Nha đã gặp may. Khi họ ghi bàn trong thế việt vị thì công nghệ VAR ở đâu?

Đó là một sự thật đáng xấu hổ nhưng rốt cục họ vẫn trở thành nhà vô địch ở World Cup 2010. Hôm nay, Iran xứng đáng có được nhiều hơn so với một thất bại. Nhưng biết làm sao được, đó là bóng đá".

Thua đau Tây Ban Nha, địch thủ của HLV Park Hang-seo “khóc” vì VAR - Ảnh 1.

Iran đã một lần chọc thủng lưới Tây Ban Nha nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng.

Có thể thấy, không ít HLV, đội tuyển đang bất bình với công nghệ VAR ở VCK World Cup 2018. Ngay trước khi Carlos Queiroz – địch thủ của HLV Park Hang-seo tại VCK Asian Cup 2019 đưa ra lời châm biếm, Morocco cũng trở thành nạn nhân ở trận thua đau đớn trước Bồ Đào Nha.

Khi Morocco bị Bồ Đào Nha dẫn 1-0, trọng tài chính Mark Geiger đã thay bộ đàm ở phút 85 sau khi Pepe để bóng chạm tay rất rõ ràng trong vòng cấm địa ở phút 80. Thế nhưng, "đen" cho Morocco bởi tổ điều hành VAR lại không đưa ra bất kỳ một tín hiệu nào.

Trước đó, Brazil đã chính thức khiếu nại lên FIFA sau khi họ phải nhận bàn thua oan mà VAR không phát hiện ra. ĐT Anh cũng phải "kêu trời" khi Kane 2 lần bị phạm lỗi trong vòng cấm mà không được hưởng phạt đền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại