Thư viện vùng quê nghèo, tặng cần câu hơn cho con cá

Mạnh Mường |

Sách là người bạn lớn của con người, là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ. Trao tặng sách chính là trao tặng tri thức, trao tặng món quà quý giá. Vì vậy, nếu quý bạn đọc có sách và muốn trao tặng hãy chung tay cùng dự án THƯ VIỆN VÙNG QUÊ NGHÈO của chúng tôi.

Thư viện vùng quê nghèo được Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn bắt đầu triển khai từ năm 2014 với mong muốn xây dựng các tủ sách ở khắp các vùng quê nghèo, các bệnh viện, các trường học vùng quê nhằm phát triển văn hóa đọc.

Bước sang năm thứ năm, dự án Thư viện vùng quê nghèo đã thu được những thành tựu nhất định. Đã có hàng trăm thư viện và hàng trăm nghìn người đọc ở khắp các tỉnh thành được thụ hưởng.

Thư viện vùng quê nghèo, tặng cần câu hơn cho con cá - Ảnh 1.

Hình ảnh các em học sinh trường THCS Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang chăm chú, háo hức tìm cho mình những cuốn sách từ chương trình Thư viện vùng quê.

Những cuốn sách trao đi là những niềm tin về những điều tốt đẹp lại được gieo thêm. Đó thực sự là món quà tinh thần và là hy vọng vào tương lai thật tốt đẹp hơn.

Đối với chúng tôi, trao tặng sách chính là trao tặng những món quà tinh thần, là đầu tư tri thức cho tương lai và là đầu tư một cách bền vững nhất.

Năm 2018 với những kỳ vọng lớn hơn, trao tặng được nhiều sách hơn cho nhiều địa chỉ mới hơn, giúp cho nhiều vùng khó khăn được tiếp cận các nguồn sách quý.

Mới đây nhất, Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã tiến hành trao tặng hơn 700 đầu sách các loại cho thầy và trò trường Tiểu học Hòa Thạch B, Quốc Oai (23/3/2018).

Thư viện vùng quê nghèo, tặng cần câu hơn cho con cá - Ảnh 2.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải (áo vest trắng), Giám đốc Soha.vn trao tặng sách cho Lãnh đạo trường TH Hòa Thạch B, Quốc Oai.

Đây là ngôi trường giàu truyền thống, đã đạt nhiều thành tựu trong tổ chức quản lý, dạy và học, có ý tưởng xây dựng mô đọc sách thân thiện cho các em học sinh. 

Hiện tại thư viện đang có khoảng 4 nghìn đầu sách, tuy nhiên, những đầu sách ở thư viện còn khá nghèo nàn, do chủ yếu là các sách giáo khoa và sách truyện cũ. 

Vì vậy, Ban lãnh đạo Báo đã quyết định trao tặng hơn 700 đầu sách tại đây, mong muốn góp phần làm phong phú thêm tủ sách, để các em có cơ hội tiếp cận những kiến thức mới mẻ, hấp dẫn, lí thú.

Hàng tuần các em đều có lịch đến thư viện đọc sách theo từng khối. Chúng tôi có mặt tại thư viện trường vào ngày các em học sinh Khối 3 có lịch đến thư viện. 

Thư viện vùng quê nghèo, tặng cần câu hơn cho con cá - Ảnh 3.

Em Hồ Nhật Ánh học lớp 3C trường TH Hòa Thạch B, giải nhất Olympic tiếng Anh và Toán của huyện Quốc Oai. Nhật Ánh rất ham đọc, ngoài việc tìm đọc các sách phục vụ môn học, cô bé còn tìm cho mình những cuốn sách về kỹ năng mềm.

Thư viện vùng quê nghèo, tặng cần câu hơn cho con cá - Ảnh 4.

Em Đặng Quốc Huy lớp 3C đang thích thú cầm trên tay cuốn Doraemon.

Cảm nhận thật rõ ràng niềm vui, niềm yêu thích đối với sách từ các em nhỏ, từ các bậc phụ huynh và cả những thầy cô giáo, chúng tôi càng có mong muốn có thể trao tặng nhiều sách hơn.

Như Gustave Le Bon từng nói, "một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay". Chúng tôi kỳ vọng sẽ làm được nhiều hơn nữa, mang được nhiều những cuốn sách hay, cho đi nhiều điều tốt ở khắp nơi.

Để làm được điều đó, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ sách từ các tổ chức, các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà sách, các nhà xuất bản và từ các Qúy bạn đọc gần xa.

Những cuốn sách về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, thuốc – sức khỏe – phòng chữa bệnh, truyện tranh, truyện danh nhân, hỏi đáp kiến thức, nuôi dạy con, văn học, gương người tốt việc tốt, khuyến học, khuyến nông, truyện cười, đố vui, ca dao, tục ngữ, thành ngữ, sách sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, hạt giống tâm hồn,... đều có thể trở thành món quà rất ý nghĩa với người nghèo, học trò nghèo muốn được trau dồi tri thức.

Chúng tôi tiếp nhận sách 24/24 tại địa chỉ số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại