THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống

Mạnh Mường |

Ngày 23/11, tại trường THCS Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã trao tặng những cuốn sách quý của dự án THƯ VIỆN VÙNG QUÊ.

Sách chính là tinh hoa của nhân loại, là kho tàng tri thức mà bất cứ ai cũng cần chinh phục. Mỗi một trang sách mở ra sẽ là một thế giới với biết bao điều kì diệu đang chờ. Đọc là việc quan trọng bởi khi bạn đọc cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn những điều kì diệu.

Đọc sách cũng giống như việc làm mỗi ngày. Một lúc nào đó, chính những cuốn sách hay mà bạn đã đọc qua sẽ là chìa khóa đưa bạn tới thành công, làm thay đổi cuộc đời của bạn.

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu về cuộc sống. Sách không đơn thuần chỉ là những trang giấy mà trong đó còn chứa đựng một thế giới mà con người luôn khao khát được khám phá.

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 1.

Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.

Chính vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn những cuốn sách quý, phù hợp cho từng đối tượng ở mỗi nơi mà THƯ VIỆN VÙNG QUÊ hướng tới.

Đối với chúng tôi, mỗi chương trình trao tặng sách THƯ VIỆN VÙNG QUÊ không chỉ đơn thuần là trao tặng sách, mà thông qua đó, chúng tôi muốn truyền tải tới các em những thông điệp yêu thương, chia sẻ, sống đẹp...

Ở đó còn là dịp để một lần nữa chúng tôi được cùng các thầy cô thắp lên tinh thần yêu đọc sách, ham học trong mỗi em học sinh. Mà như các giáo viên từng đánh giá "chương trình như một buổi sinh hoạt ngoại khóa đẩy bổ ích đối với các em học sinh".

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 2.

Niềm vui của các em học sinh khi được lắng nghe những câu chuyện thú vị...

Tại trường THCS Phúc Lâm, trước sự chứng kiến của đại diện cha mẹ học sinh, đại diện chính quyền địa phương, Ban giám hiệu Nhà trường, đặc biệt là sự chứng kiến của đông đảo học sinh, Lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã trao tặng gần 700 đầu sách quý cho Nhà trường.

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 3.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải trao tặng sách cho các em học sinh trước sự chứng kiến của BGH Nhà trường cùng Hội cha mẹ học sinh và đại diện chính quyền xã Phúc Lâm.

Thông qua các câu chuyện hấp dẫn đã chia sẻ cùng các bạn nhỏ tại đây, nhà báo Bùi Ngọc Hải nhắn nhủ tới các em học sinh:

"Một cuốn sách không làm chúng ta thông minh, một ngày học tập không làm chúng ta trở nên thông minh. Nhưng một trăm ngày, một ngàn ngày chúng ta sẽ khác. Đọc một ngàn cuốn sách chúng ta sẽ khác.

Hy vọng các em sẽ chăm đọc sách hơn. Cuộc sống luôn vận động không ngừng. Nếu ít đọc, ít học, chúng ta sẽ mãi mãi dừng lại".

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 4.

Những câu chuyện về sách, về tình yêu thương, về những tấm gương sống đẹp luôn là đề tài thu hút sự chú ý của các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn Sáng – Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Lâm bày tỏ sự cảm kích trước những món quà sách của Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Ông chia sẻ:

"Chúng ta được đón nhận một món quà vô giá, tài sản tri thức của nhân loại. Đây là nguồn động viên và quan tâm rất lớn từ qúy Báo.

Được nghe những câu chuyện rất xúc động. Đây là một trong những chương trình ngoại khóa bổ ích nhất từ đầu năm đến nay. Đây sẽ là chuyên đề mà Nhà trường đặc biệt hướng đến – dạy kỹ năng sống".

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 5.

Nguyễn Văn Sáng – Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Lâm bày tỏ sự cảm kích khi nhận được món quà từ Báo Trí Thức Trẻ.

Ở một góc nhỏ của sân trường, chúng tôi cũng kịp có cuộc trò chuyện với hai cô học trò nhỏ đang chăm chú với cuốn sách mới. Đó là Vũ Thị Mỹ Lệ và Nguyễn Thu Nhung, học sinh lớp 8A.

Nguyễn Thu Nhung với ước mơ sau này trở thành luật sư để bảo vệ những người yếu ớt trong xã hội. Còn Vũ Thị Mỹ Lệ luôn nuôi ước mơ đi du học và làm diễn viên...

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 6.

Nguyễn Thu Nhung và Vũ Thị Mỹ Lệ học sinh lớp 8A trường THCS Phúc Lâm

Chắc chắn rằng hơn 400 em học sinh hôm nay của Trường THCS Phúc Lâm đều có cho riêng mình những ước mơ. Và mỗi em sẽ có những cách khác nhau để giữ và nuôi dưỡng ước mơ đó của mình.

Chúng tôi mong rằng, những cuốn sách này sẽ góp chung vào hành trang để cùng các em xây nên những ước mơ đẹp của cuộc đời.

Một số hình ảnh trong buổi diễn ra chương trình trao tặng Thư viện vùng quê tại Trường THCS Phúc Lâm:

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 7.

Chăm chú theo dõi từng câu chuyện...

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 8.

...để rồi cười sảng khoái với những câu chuyện đầy hấp dẫn.

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 9.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải và những câu chuyện của mình luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ các em học sinh.

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 10.

Niềm hân hoan của các em học sinh trong ngày đầu đông.

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 11.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải cùng bà Nguyễn Thị Định – Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh trao tặng sách cho các em học sinh.

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ: Tặng bức tranh kì diệu về cuộc sống - Ảnh 12.

Các em chăm chú theo dõi những câu chuyện...

Mọi thông tin liên quan đến việc ủng hộ chương trình THƯ VIỆN VÙNG QUÊ vui lòng liên lạc: Phạm Đình Mạnh, Phụ trách Công tác xã hội, Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Số điện thoại: 0974.974.104.

Hoặc đóng góp gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại