Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Đồng Tháp

Vũ Dũng |

Trước đó, trong sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Sáng 19/12, tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, 2017 với chủ đề “Đồng Tháp tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Đồng Tháp thu hút khoảng 500 đại biểu tham gia, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện để tỉnh giới thiệu, cung cấp thông tin về các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh, giới thiệu các lĩnh vực mời gọi đầu tư cùng danh sách các dự án cụ thể.

Đồng Tháp là tỉnh đang thực hiện khá hiệu quả mô hình cà phê sáng cùng doanh nghiệp.

Theo đó, sáng sớm hàng ngày, lãnh đạo tỉnh ngồi cà phê với doanh nghiệp, lắng nghe kiến nghị, đề xuất doanh nghiệp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Tại nhiều hội nghị, hội thảo và sự kiện xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã lưu ý các lãnh đạo các tỉnh học tập mô hình của Đồng Tháp để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, nhiều năm qua, Đồng Tháp liên tục được xếp nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trên tinh thần lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh thông điệp: “thành tích của doanh nghiệp là thành tựu của địa phương”.

Tại hội nghị, những lĩnh vực Đồng Tháp kêu gọi đầu tư là xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp; xây dựng trung tâm bảo quản, phân phối rau quả; xây dựng trung tâm cơ khí, chế tạo máy phục vụ nông nghiệp; xây dựng nhà máy chế biến trái cây; đưa nông sản vào hệ thống phân phối, tiêu thụ trong và ngoài nước…

Theo đó, có 33 dự án tỉnh kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, dự án phát triển hạ tầng thương mại.

Tại hội nghị này, dự kiến, tỉnh Đồng Tháp sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư cho 21 dự án, ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư 16 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 23.885 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tỉnh có 4.600 doanh nghiệp hoạt động. Riêng năm nay có khoảng gần 450 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn đăng ký gần 2.700 tỷ đồng.

Tỉnh đang có 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 205 triệu USD.

Trước đó, trong sáng nay, nhân chuyến công tác tại Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại