Thủ tướng Merkel: Đức không thay đổi lập trường về chính sách "Một Trung Quốc"

Hải Võ |

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói hôm 12/12 rằng nước này sẽ không thay đổi quan điểm đối với chính sách "Một Trung Quốc" trong vấn đề Đài Loan.

Bà Merkel là lãnh đạo phương Tây đầu tiên, sau Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, công khai lên tiếng về nguyên tắc "Một Trung Quốc".

"Chúng tôi sẽ duy trì chính sách 'Một Trung Quốc' và không thay đổi lập trường," Thủ tướng Đức nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic.

Khác với bà Merkel, ông Trump đã hé lộ khả năng xem xét lại sự ràng buộc về chính sách về Đài Loan mà Washington đã thỏa thuận với Bắc Kinh kể từ năm 1979.

Chính phủ Trung Quốc ngày 12 nói rằng nước này "quan ngại sâu sắc" về các bình luận của Trump, đồng thời tuyên bố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước "không còn gì để bàn" nếu Mỹ không thừa nhận lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại