Thứ trưởng QP Nga: Tên lửa Patriot Mỹ "không có cửa" so với S-300 chứ đừng nói tới S-400!

Anh Tú |

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin, không một hệ thống phòng không nào trên thế giới có thể đạt được các tham số kỹ chiến thuật như S-300 và S-400 của Nga.

Bất chấp việc Mỹ không ngừng đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt với các quốc gia mua trang thiết bị quân sự của Nga nhưng rất nhiều nước trong số họ như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia vẫn cứ quyết tâm sở hữu bằng được những hệ thống vũ khí tiên tiến từ Moscow.

Lý do đơn giản, theo chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin trên hãng Thông tấn - Phát thanh Sputnik, đó chính là chất lượng vượt trội của chúng.

Theo ông Fomin, không một hệ thống phòng không nào trên thế giới có thể đạt được các tham số kỹ chiến thuật như S-300 và S-400 của Nga, kể cả các tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo, thậm chí là phiên bản đã được nâng cấp PAC-3+.

"Mọi người đều hiểu rằng, không một hệ thống Patriot nào, cho dù đó là phiên bản cải tiến PAC-3+, có thể tốt hơn S-300, chứ đừng nói tới S-400", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin nhấn mạnh.

"Không một hệ thống nào có thể tốt hơn các hệ thống của Nga, xét cả về tầm bắn hiệu quả, số mục tiêu tấn công cùng lúc, số mục tiêu bám bắt hay tốc độ tấn công. Trên tất cả các tham số so sánh này, chúng tôi đều đánh bại Patriot PAC-3+".

Thứ trưởng QP Nga: Tên lửa Patriot Mỹ không có cửa so với S-300 chứ đừng nói tới S-400! - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: BI

Ông Fomin nhấn mạnh, trong khi Patriot có thể tấn công các mục tiêu ở vận tốc 2.000 m/giây thì các hệ thống phòng không của Nga đủ khả năng bắn hạ mục tiêu bay với vận tốc 4.700 m/giây.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng giải thích, những mục tiêu như vậy hiện vẫn chưa được triển khai và có thể chỉ được phát triển trong giai đoạn từ 2040-2050.

"Mọi người đều hiểu rằng, nhờ những tính nặng ưu việt đó nên không một hệ thống phòng không nào trên thế giới có thể tốt hơn của Nga", ông Fomin kết luận.

Một số nước trên thế giới hiện đang đứng trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt do đã ký các hợp đồng mua vũ khí của Nga. Chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, đang liên tiếp nhận được những đe dọa như vậy từ Mỹ khi hai nước này lựa chọn tổ hợp tên lửa S-400 cho các lực lượng phòng không của mình.

Indonesia cũng đang đối diện với nguy cơ tương tự với hợp đồng mua các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Chỉ trong trường hợp bị miễn trừ, nếu không các quốc gia trên sẽ bị Bộ tài Chính Mỹ trừng phạt theo Đạo luật Chống các Đối thủ của Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA).

S-400 khai hỏa tại trường bắn Ashuluk trong cuộc tập trận chiến thuật của Lực lượng phòng thủ Vũ trụ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại