Thu hoạch trà xanh cùng chồng, người vợ trẻ bất ngờ tử vong vì thứ thiết bị hiện đại

Vũ Uyên |

Trong lúc thu hoạch lá trà xanh, người chồng đã lỡ để thứ công cụ lao động có phần hiện đại cưa trúng đôi chân của vợ mình khiến cô này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 16/04 vừa qua tại thôn Đại Kiều thuộc địa phận thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hôm đó, vợ chồng cô Từ cùng mọi người trong xóm đã rủ nhau ra ruộng để thu hoạch lá trà xanh.

Theo nhiều nhân chứng có mặt ở hiện trường, chồng cô Từ thường sử dùng một chiếc máy cắt cỏ cầm tay để có thể nhanh chóng tỉa gọn các lá trà cần thiết còn cô thu gom thành phẩm, mang về phơi khô rồi đem ra chợ bán.

Thu hoạch trà xanh cùng chồng, người vợ trẻ bất ngờ tử vong vì thứ thiết bị hiện đại - Ảnh 1.

Một chiếc máy cắt cỏ cùng loại với chiếc máy đã gây tai nạn và vết máu còn lại trên ruộng trồng trà của gia đình cô Từ.

Đang mải mê làm lụng, những cư dân xung quanh bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ ruộng trà của gia đình cô Từ.

Khi chứng kiến cảnh tượng cô này nằm ngất xỉu trên nền đất ướt nhẹp với đôi chân vẫn còn chảy đầy máu, họ đã không giấu nổi vẻ sợ hãi tột độ và nhanh chóng tìm cách đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế huyện Mộc Tranh cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ kết luận cô Từ đã tử vong do bị phần lưỡi của chiếc máy cắt cỏ cắt đứt động mạch chủ cùng xương ống đồng ở chân phải, đồng thời còn tạo nên một vết cắt rất sâu ngay bên phần chân trái gây mất quá nhiều máu.

Thu hoạch trà xanh cùng chồng, người vợ trẻ bất ngờ tử vong vì thứ thiết bị hiện đại - Ảnh 2.

Nạn nhân được băng bó vết thương trước khi được đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mộc Tranh.

Thôn Đại Kiều là một địa phương nổi tiếng với nghề trồng trà tại khu vực xung quanh thành phố Lạc Sơn. Cho tới nay, đa phần các hộ dân trong vùng vẫn lựa chọn cách hái trà truyền thống là sử dụng kéo nhọn để cắt tỉa thủ công.

Tuy nhiên, đã có một số gia đình bắt đầu "công nghiệp hóa" phương thức thu hoạch bằng cách chuyển sang dùng nhiều loại máy cắt cỏ cầm tay để tiết kiệm thời gian và công sức lao động của chính bản thân mình.

Nhưng do không hề được tiếp cận với hướng dẫn an toàn nên một số vụ tai nạn khác vẫn lác đác xảy ở địa phương này, song chưa từng có sự việc nào nghiêm trọng như trường hợp của cô Từ vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại