Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ

Diệp Anh |

Không ít cô gái trẻ đã ngượng chín mặt khi lần đầu tiên dấn thân vào công việc thay đồ trước mặt đám đông này.

Ngày 3/11/2014, cô gái 19 tuổi An Ninh lần đầu tiền bước lên "sân khấu" được ghép bởi hai tấm gỗ, bắt đầu nghề người mẫu thử đồ.

Cô gái trẻ cao 1.69m này đến từ thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Công việc chính của cô là đứng ở một vị trí trung tâm của cửa hàng thời trang, mặc thử đồ cho khách nhìn.

Cửa hàng thời trang nữ mà An Ninh đang làm việc nằm trên tầng 2 của một tòa nhà cao tầng ở thành phố Hàng Châu. Chỉ có diện tích khoảng 20m2 nhưng cửa hàng này có đến 6 nhân viên, 2 người mẫu thử đồ với hơn 500 bộ trang phục được treo, nhét đầy trong các ngăn tủ.

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 1.

h40 phút sáng, An Ninh đã phải thức dậy, bắt xe đi làm. Trên xe, cô vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn dứt cơn buồn ngủ.

Trong giờ làm việc, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông kêu, cô gái trẻ liền mau lẹ trút bỏ trang phục trên người rồi lại nhanh chóng mặc lên người những bộ đồ mới do nhân viên cửa hàng đưa. Toàn bộ quá trình thay đồ diễn ra chỉ trong vòng 7 giây.

Cứ như thế trút bỏ rồi lại mặc quần áo lên người, mỗi ngày, An Ninh phải lặp lại công việc này trước mặt khách đến hơn 300 lần.

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 2.

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 3.

Một nhân viên cửa hàng dùng điện thoại ghi lại hình ảnh An Ninh thử đồ rồi tung lên mạng xã hội hoặc các nhóm chát để nhiều khách hàng có thể xem và quyết định mua hàng.

Cửa hàng trưởng của An Ninh là một cô gái trẻ tên Nhã Lệ, có khá nhiều kinh nghiệm với công việc thử đồ trước mặt đám đông để khách hàng xem trực tiếp và xem trực tuyến.

Nhã Lệ cho biết: "Làm nghề này, chỉ xinh đẹp thôi là chưa đủ mà cần phải có đầu óc, phải tinh nhanh để nắm bắt được khách hàng thích kiểu trang phục nào, phong cách phối hợp ra sao, sau đó trong thời gian nhanh nhất mặc cho khách xem."

Vì yêu cầu công việc, thường xuyên phải đi giày cao gót nên các đầu ngón chân của cô hầu như đều bị xây xước.

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 4.

Người mẫu thử đồ là nghề mới, đáp ứng xu hướng chung của thị trường

Theo trang báo điện tử Sina, người mẫu thử đồ đang là nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở Trung Quốc. Những cửa hàng có diện tích lớn khoảng 50m2 thường sẽ có từ 2-3 người mẫu, những cửa hàng nhỏ hơn chỉ cần 1 người.

"Sự xuất hiện của những người mẫu thử đồ thực ra là sự tiến bộ của phương thức bán hàng thời hiện đại.

Khách hàng có thể dễ dàng quan sát trực tiếp hiệp quả của những bộ đồ khi mặc lên người mà không cần mất công thử lâu, cũng có thể mua sắm từ xa sau khi đã tham khảo kiểu dáng do người mẫu mặc thử", Nhã Lệ cho hay.

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 5.

Khung cảnh lấy hàng tấp nập tại một khu bán buôn thời trang ở Trung Quốc. Và sự xuát hiện của những cô người mẫu thử đồ được cho là đáp ứng xu hướng, nhu cầu của thị trường hiện nay tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Còn theo An Ninh, một ngày bận rộn của cô bắt đầu từ 3h30 sáng và phải làm việc liên tục hơn 10 tiếng, mỗi tháng chỉ được nghỉ duy nhất một ngày. Đổi lại, cô được trả một mức thu nhập hàng tháng từ 10.000- 40.000 NDT (khoảng từ 33 – hơn 130 triệu đồng triệu).

"Em chấp nhận vất vả, nỗ lực phấn đấu một thời gian, hy vọng sau này có thể kiếm đủ tiền để mua một căn nhà để có chỗ đi về, không phải đi thuê phòng như bây giờ nữa", An Ninh chia sẻ.

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 6.

Cô gái trẻ An Ninh đang cố hết sức để mua một căn nhà tại thành phố Hàng Châu.

Thế nhưng không phải cô gái trẻ nào cũng có thể kiên trì bám trụ được với nghề này. Có những thiếu nữ chỉ mới làm việc được 1-2 tuần đã phải từ bỏ. Có những cô gái sau khi vào nghề đã lấy ông chủ làm chồng.

Dù vậy, Trung Quốc đang chứng kiến một số lượng lớn những cô gái đang coi đây là một nghề có thể mưu sinh.

Người mẫu thử đồ là lựa trọn đầu tiên của cô gái có tên Thần Thần, vừa tròn 18 tuổi. Nhớ lại ngày đầu tiên làm việc, thiếu nữ này tỏ ra khá căng thẳng:

"Khi đó mặt em đỏ ửng lên vì ngượng. Đôi khi cửa hàng có khách là nam giới ghé qua, em biết họ là những nhà bán buôn chuyên nghiệp nhưng vẫn rất ngượng".

Thay đồ 300 lần/ngày trước mặt đám đông: Nghề mới nổi dành cho những cô gái trẻ ở TQ - Ảnh 7.

Nhiều thiếu nữ vì phải dậy sớm làm việc nên đã tranh thủ đánh răng, rửa mặt ngay ngoài đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại