Thông tin mới nhất về đối tượng nổ súng bắn Thiếu tá công an

Đức Nguyên (T/H) |

Sau khi nổ súng bắn vào đùi Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Bình chạy trốn lên núi. Cơ quan công an tỉnh Sơn La đã phải huy động hơn 150 chiến sĩ để truy bắt tên trộm manh động này.

Thông tin mới nhất về vụ án "Tên trộm bắn trọng thương thiếu tá - Phó trưởng công an phường", ngày 9-6, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can Hà Thanh Bình (SN 1990, ở xã Mường Sang, Mộc Châu, tỉnh Sơn La) - đối tượng bắn Thiếu tá Nguyễn Minh Tú.

Hà Thanh Bình bị khởi tố về 3 tội danh "Giết người", "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" và "Trộm cắp tài sản".

Liên quan đến vụ án, đồng phạm của Bình là Trần Thanh Tùng, SN 1991 cũng bị khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản".

Nổ 2 phát súng vào lực lượng công an

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến, tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, tiền mặt tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng đã cùng cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Lúc này tại gần hiện trường phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, Thiếu tá Tú yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng cả hai không chấp hành, manh động hơn 1 đối tượng đã rút súng ngắn và bắn vào lực lượng chức năng.

Thiếu tá Tú lao vào ôm, quật đối tượng, nhưng đối tượng đã chống trả quyết liệt, tiếp tục bắn phát thứ 2 trúng đùi phải Thiếu tá Nguyễn Minh Tú và bỏ chạy.

Được người dân địa phương hỗ trợ, Công an phường Quyết Thắng đã truy bắt được 1 đối tượng, đối tượng bắn Thiếu tá Tú đã mang theo súng, khoác ba lô chạy trốn lên khu rừng gần đó.

Ngay sau đó, Thiếu tá Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn và một số vật chứng liên quan.

Thông tin mới nhất về đối tượng nổ súng bắn Thiếu tá công an - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Thanh Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Mạnh Lực.

24h truy bắt đối tượng

Sau khi vụ việc xảy ra, xác định nghi phạm Hà Thanh Bình là đối tượng cực kì nguy hiểm lại có vũ khí nóng trong người nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã huy động hơn 150 chiến sĩ từ Phòng PC45, Phòng PK20, Công an TP.Sơn La truy bắt đối tượng.

Sau khi xác định được Bình trốn lên núi thuộc địa phận Tp. Sơn La, lực lượng truy bắt đã phong tỏa toàn bộ khu vùng rừng núi trên và tiến hành khoanh vùng áp sát đối tượng.

Kể cả khi lẩn trốn trên rừng, đối tượng Bình cũng liên tục dùng súng bắn vào phía lực lượng công an.

Trong đêm 30/5, tại khu vực địa bàn TP. Sơn La có mưa lớn nên quá trình truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan công an dần thắt chặt vòng vây truy bắt, tổ chức kêu gọi đầu hàng bằng loa.

Đến khoảng 15h chiều 31/5, Bình đã đi từ rừng xuống và đột nhập vào ngôi nhà 3 tầng của 1 hộ dân ở phường Tô Hiệu.

Lúc đó, trong nhà có phụ nữ và trẻ em, nhưng lực lượng công an đã kịp thời sơ tán an toàn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Mặc dù được lực lượng công an thuyết phục buông vũ khí ra đầu hàng, nhưng Hà Thanh Bình vẫn ngoan cố và liên tục nổ súng về phía công an, sau đó cố thủ trên tầng 3.

Trước sự ngoan cố của đối tượng và tình thế khẩn cấp đe dọa tính mạng đến nhiều người, lực lượng công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để uy hiếp đối tượng.

Thông tin mới nhất về đối tượng nổ súng bắn Thiếu tá công an - Ảnh 2.

Nghi phạm Hà Thanh Bình bị cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh: Long Phi).

Cuối cùng, đến khoảng 15h30 cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Hà Thanh Bình đã bị công an tóm gọn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng K59 và 2 viên đạn vẫn nằm bên trong súng.

Suốt quá trình vây bắt đối tượng Hà Thanh Bình, rất may không có chiến sĩ nào và người dân khu vực bị thương.

Tại trụ sở cơ quan công an, Hà Thanh Bình khai nhận, do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên hắn đã đột nhập vào nhà bà Bùi Ngọc Yến để trộm cắp tài sản. Đối tượng cho biết khẩu súng hắn sử dụng tấn công, chống trả cảnh sát được mua từ Lào về.

Được biết, Hà Thanh Bình chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng là người nghiện game nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại