Thời báo Hoàn Cầu: Trung Quốc cần sẵn sàng sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực

Minh Thu |

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng chính phủ Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng phương án sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực trước khi chính quyền mới tại Mỹ thiết lập mối quan hệ song phương với Đài Bắc.

“Trung Quốc nên phô trương khả năng sáp nhập Đài Loan vào đại lục bằng vũ lực”, tờ Thời báo Hoàn Cầu hồi đầu tuần này viết.

Liên quan tới những tuyên bố gần đây của Tổng thống đắc cử Donald Trump về chính sách “một Trung Quốc” vốn coi Đài Loan chỉ là một tỉnh ly khai, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc buộc phải “cảnh giác” và đón đầu mọi hành động mà Mỹ có khả năng tiến hành với Đài Loan.

Thời báo Hoàn Cầu: Trung Quốc cần sẵn sàng sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực - Ảnh 1.

Binh sĩ Đài Loan tập trận quân sự

“Đã tới lúc Trung Quốc đại lục tái điều chỉnh chính sách đối với Đài Loan trong đó đưa vũ lực là giải pháp hàng đầu và chuẩn bị sẵn sàng cho phương án này. 

Nếu Trung Quốc không gây thêm áp lực với Đài Loan, cơ hội thống nhất trong hòa bình sẽ không còn. Lực lượng quân sự Đài Loan cho rằng thời cơ đã chín muồi và họ có thể thay đổi chiến thuật với sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế. Tương lai của Đài Loan không thể nằm trong tay Mỹ”, Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh.

Cuộc điện đàm hôm 2/12 giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Đài Loan kể từ năm 1979, thời điểm Washington và Bắc Kinh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, ông Trump cho rằng quan điểm của Mỹ với Đài Loan có thể trở thành một phần trong cam kết của ông này nhằm giành lại lợi thế thương mại trước Trung Quốc.

"Tôi hoàn toàn hiểu chính sách 'một Trung Quốc' nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta lại bị hạn chế bởi chính sách này mà hãy dùng nó để thương lượng với Trung Quốc bao gồm cả lĩnh vực thương mại", ông Trump nói.

Ngay trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc cướp mất hàng triệu USD công ăn việc làm của Mỹ bằng các chính sách thương mại bất công.

Về phần mình, Bắc Kinh lên tiếng khẳng định chính sách “một Trung Quốc” được xem là “nền tảng chính trị” giữa Trung Quốc và Mỹ.

“Chúng tôi mong rằng chính quyền của Tổng thống đắc cử và các quan chức Mỹ hiểu được tính nhạy cảm khi đặt các câu hỏi liên quan tới Đài Loan và xử lý một cách thỏa đáng các vấn đề liên quan tới Đài Loan để không gây ảnh hưởng và gián đoạn cho lợi ích của mối quan hệ song phương Mỹ - Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu hồi đầu tuần này.

Thậm chí, Bắc Kinh còn hối thúc Washington ra lệnh cấm không cho Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh trên hành trình tới Nam Mỹ vào tháng 1/2017.

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục rơi vào căng thẳng khi Bắc Kinh nghi ngờ bà Thái tìm cách giành độc lập cho Đài Loan.

Cũng theo Thời báo Hoàn Cầu, tình hình quân sự ở eo biển Đài Loan cần được củng cố để đối phó với chính quyền của bà Thái. 

Tờ báo Trung Quốc còn đưa ra lời cảnh báo rằng chính phủ nước này cần giải quyết “các thắc mắc liên quan tới Đài Loan trước khi nhóm của ông Trump chính thức nhậm chức và tận dụng chính sách ‘một Trung Quốc’ để đe dọa Bắc Kinh”.

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục rơi vào căng thẳng khi Bắc Kinh nghi ngờ bà Thái tìm cách giành độc lập cho Đài Loan.

Cũng theo Thời báo Hoàn Cầu, tình hình quân sự ở eo biển Đài Loan cần được củng cố để đối phó với chính quyền của bà Thái. Tờ báo Trung Quốc còn đưa ra lời cảnh báo rằng chính phủ nước này cần giải quyết “các thắc mắc liên quan tới Đài Loan trước khi nhóm của ông Trump chính thức nhậm chức và tận dụng chính sách ‘một Trung Quốc’ để đe dọa Bắc Kinh”.

Hôm 14/12, dù không đề cập tới những tuyên bố của ông Trump liên quan tới vấn đề Đài Loan, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng các vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia và hợp nhất lãnh thổ để mặc cả với Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại