Truyền thông Trung Quốc đòi "dùng vũ lực" giải phóng Đài Loan

Thiên Hà |

Một tờ báo Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ nước này xem xét biện pháp "dùng vũ lực" như là cách để giải quyết vấn đề Đài Loan, sau khi Mỹ có những động thái có thể thay đổi chính sách trong vấn đề này.

Tờ Global Times, phụ trương của Nhân dân Nhật báo, đã đăng một bài xã luận hôm 14/12 kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngừng "cách tiếp cận thụ động" trong vấn đề Đài Loan.

"Đây là thời điểm để Trung Quốc đại lục tái cấu trúc chính sách Đài Loan, đưa sử dụng vũ lực trở thành lựa chọn chính và chuẩn bị kỹ cho tình huống này", tờ Global Times kêu gọi.

Bắc Kinh hiện đang thực thi chính sách "một Trung Quốc", theo đó bất kỳ nước nào có mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc phải phá vỡ quan hệ chính thức với Đài Loan.

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đã đòi không tuân thủ chính sách "một Trung Quốc" sau khi điện đàm trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Hành động của ông Trump khiến chính quyền Trung Quốc giận dữ.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ càng tăng thêm khi ông Newt Gingrich, cựu phát ngôn đại diện của chính phủ Mỹ nói rằng Washington sẽ "không ngồi yên" để Trung Quốc dùng bạo lực chiếm Đài Loan, theo Global Times.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại