Thổ Nhĩ Kỳ: "Nạn nhân" chiến tranh tâm lý mới của NATO?

Minh Đức |

Giới chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi nước này cân nhắc việc rời khỏi NATO sau sự cố tập trận tại Na Uy.

Hôm thứ Sáu (17/11), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rút 40 quân nhân nước này khỏi cuộc tập trận Trident Javelin của NATO tại Na Uy. Quyết định được đưa ra sau khi ông Erdogan và nhà sáng lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Kemal Ataturk bị liệt vào danh sách các kẻ thù trong cuộc tập trận này.

Chính trị gia Đảng Phong trào dân tộc chủ nghĩa (MHP) của Thổ Nhĩ Kỳ, Erkan Akcay, chia sẻ với hãng tin Sputnik rằng, NATO đã phát động một cuộc chiến tranh tâm lý với Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara nên cân nhắc với rút khỏi Liên minh quân sự.

“Những diễn biến này cho thấy NATO đã bắt đầu một cuộc chiến tranh tâm lý chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là tại sao chúng ta đang nói về vấn đề thành viên NATO. Liên minh quân sự đang thể hiện thái độ thù địch với Thổ,” ông Akcay nói.

Chính trị gia cũng lưu ý rằng Ankara đã tôn trọng tất cả các nguyên tắc cơ bản của NATO, trong khi đó, tổ chức này lại không thực hiện nghĩa vụ của mình trong mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Việc rút ra khỏi NATO không nên được nhắc tới như là một điều cấm kỵ… Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay không còn là Thổ Nhĩ Kỳ năm 1952 (thời điểm nước này gia nhập NATO); nó cũng không còn là một quốc gia mà sự tồn tại phải phụ thuộc vào NATO. Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước có thể bảo vệ lợi ích, ý chí và vị thế quốc gia của mình một cách hợp pháp”.

Hasan Bitmez, Phó Chủ tịch đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Saadet cũng ủng hộ ý kiến của ông Akcay khi cho rằng, Ankara nên nghĩ tới những biện pháp khác nhau để đảm bảo an ninh quốc gia bên ngoài NATO.

“Các ưu tiên của NATO tập trung vào lợi ích của chính nó. Liên minh muốn sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ như một lá chắn để bảo vệ nó khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Đó là lý do tại sao việc xem xét lại quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - NATO là cần thiết.

An ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và an ninh của phương Tây là hai điều khác biệt… Điều này cần phải được hiểu rõ. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ nên tìm ra một khái niệm an ninh mới bên ngoài cấu trúc NATO,” ông Bitmez nói với Sputnik.

Ông cũng bổ sung, NATO gần như chắc chắn sẽ không có những bước tiến thân thiện về phía Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ngỏ lời xin lỗi đến Tổng thống Erdogan về sự cố “vô tiền khoáng hậu” trong quá trình diễn tập tại Na Uy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại