Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không dùng đô la Mỹ trong thương mại

Cẩm Bình |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2.9 tuyên bố nước này muốn tiến hành giao dịch không sử dụng đồng USD trong thương mại với Nga và các quốc gia khác. Ông còn chỉ trích Mỹ hành xử như “sói hoang”.

Nhà lãnh đạo Ankara phát biểu khi đang có chuyến thăm Kyrgyzstan: “Nước Mỹ hành xử như sói hoang. Đừng tin tưởng họ. Sử dụng USD chỉ đem lại thiệt hại. Chúng tôi không bỏ cuộc và sẽ chiến thắng”.

Ông Erdogan còn cho biết nước này đang bàn bạc khả năng giao dịch không dùng USD với Moscow. Hai nước đều đang hứng chịu một số biện pháp trừng phạt kinh tế do Washington áp đặt.

Dù là đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ đang rất căng thẳng. Hai nước rơi vào vòng xoáy đối đầu về ngoại giao lẫn kinh tế do bất đồng về hoạt động quân sự tại Syria và vụ bắt giữ mục sư Andrew Brunson.

Mỹ vừa qua đã áp đặt trừng phạt với 2 bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, tăng thuế nhôm-thép, đồng thời đe dọa sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp nữa nhằm gây sức ép buộc quốc gia Trung Đông này thả người. Ankara đáp trả bằng cách đánh thuế một số hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ. Đồng lira vì tình hình hiện tại mà rớt giá nghiêm trọng.

Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không dùng đô la Mỹ trong thương mại  - Ảnh 2.

Quan hệ giữa hai thành viên NATO đang rất căng thẳng - Ảnh: Anomali

Trong khi đó, giá trị đồng rúp Nga trong tháng 8 cũng bị rơi xuống mức thấp nhất sau khi Washington công bố các biện pháp trừng phạt mới vì cho rằng Moscow là thủ phạm đầu độc hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại