Thiếu niên 16 tuổi bị bắt khẩn cấp sau cái chết bất thường của người yêu

Nguyễn Song |

Sau cái chết bất thường của thiếu nữ 16 tuổi, người yêu của nạn nhân đã bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Huy (SN 2001), trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Huy và em H.T.V cùng 16 tuổi có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Cả 2 bỏ nhà và đến thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung để thuê phòng trọ sống với nhau.

Đêm 14/7, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nghĩ rằng bị người yêu lừa dối nên Huy và bạn gái có xảy ra cãi vã, xô xát với nhau. Trong lúc mâu thuẫn, Huy đã đánh vào thái dương em V., báo Người đưa tin thông tin.

Nhiều người trong xóm trọ nghe tiếng la hét, kêu cứu nên đã chạy sang can ngăn nhưng bị Huy dùng dao đe dọa, đuổi đi.

Đến sáng ngày 15/7, em V. có dấu hiệu co giật, nôn mửa nên mọi người đã đưa V. đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, sau 1 ngày cấp cứu, V. đã tử vong. Gia đình thấy cái chết bất thường của con gái nên đã yêu cầu cơ quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thiếu niên 16 tuổi bị bắt khẩn cấp sau cái chết bất thường của người yêu - Ảnh 1.

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Người đưa tin)

Kết quả giám định pháp y của Công an tỉnh Quảng Nam được đăng tải trên Người đưa tin có kết luận, nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não kín, tụ máu nội sọ vùng thái dương – đỉnh bên phải, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não, chèn ép não, suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục.

Sau khi thu thập thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Văn Huy.

Được biết, em V. hiện là tiếp viên quán karaoke H.L. (thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại