Cụ ông xe ôm 69 tuổi bị thanh niên 20 tuổi đâm, cướp xe giữa ban ngày

Ngọc Tú |

Thuê cụ ông chạy xe ôm từ Đô Lương đi Diễn Châu, trên đường đi, Hùng dùng dao đâm nạn nhân trọng thương rồi cướp xe, điện thoại bỏ trốn.

Ngày 19/7, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Văn Hùng (SN 1997, trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Cơ quan công an thông tin, trước đó vào ngày 9/7, Công an huyện Yên Thành nhận tin báo của Thái Hữu Khang (SN 2003, trú tại xã Viên Thành, Yên Thành) về việc vừa bị 1 thanh niên đâm trọng thương và cướp tài sản.

Cụ ông xe ôm 69 tuổi bị thanh niên 20 tuổi đâm, cướp xe giữa ban ngày - Ảnh 1.

Hùng tại cơ quan điều tra.

Từ lời khai của Khang về dấu hiệu tên cướp bị thương ở cổ tay trái trong lúc giằng co, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Bùi Văn Hùng khi đối tượng đang băng bó vết thương tại Bệnh viện Bảo Sơn (tại xã Công Thành, Yên Thành).

Đấu tranh tại chỗ, hùng khai nhận toàn bộ hành vi cuớp tài sản của Thái Hữu Khang nói trên. Hùng khai khi dừng đèn đỏ thì mượn điện thoại của một thanh niên đứng bên cạnh. Trong quá trình giằng co, Hùng rút dao ra khiến cả 2 bị thương. Đối tượng sau đó bỏ trốn và vứt dao phi tang.

Đấu tranh mở rộng, Hùng còn khai nhận chính y đã gây ra vụ cướp táo tợn trước đó vào ngày 4/7 tại lèn Hai Vai (xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Cụ thể, chiều 4/7, Hùng thuê ông Nguyễn Lê Nha (SN 1948, trú xã Nam Sơn, Đô Lương) chạy xe ôm từ Đô Lương đi huyện Diễn Châu.

Cụ ông xe ôm 69 tuổi bị thanh niên 20 tuổi đâm, cướp xe giữa ban ngày - Ảnh 2.

Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Hùng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và ma mãnh khi bị bắt nhưng vẫn cố tạo bằng chứng ngoại phạm.

Khi đi đến lèn Hai Vai, Hùng nói ông Nhã đi vào phía trong. Nhân lúc đường vắng người, Hùng đã dùng dao đâm 3 nhát vào vai phải và 1 nhát vào vai trái rồi cướp đi chiếc xe máy và 1 điện thoại di động.

Bị đâm, ông Nhã cố gắng bỏ chạy ra Quốc lộ 7 rồi cầu cứu người đi đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu.

Hùng khai trước đó vào ngày 3/7 đã từ Hà Nội về Nghệ An. Do không có tiền tiêu xài nên Hùng đã gây ra vụ cướp xe máy của ông Nhã. Hùng sau đó bán xe máy được 1 triệu và điện thoại được 150 nghìn đồng.

Đến ngày 9/7, Hùng hết tiền tiêu xài nên đã cướp điện thoại của Khang.

Được biết, Hùng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại