Thi thể nữ bị sát hại ở Thái Nguyên đã có người nhà đến nhận

Hoàng Hải |

Lãnh đạo UBND phường Ba Hàng cho biết, đã tìm được người nhà của nạn nhân bị sát hại gần Bệnh viện Quân y 91 và đang làm thủ tục pháp lý.

Trưa ngày 9/11, lãnh đạo UBND phường Ba Hàng cho biết đã tiếp nhận tử thi của nạn nhân  nữ khoảng 30 tuổi bị sát hại ở gần Bệnh viện Quân y 91, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và mai táng theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi chôn cất nạn nhân, UBND phường này đã ra thông báo tìm tung tích nạn nhân rộng rãi nhiều nơi.

Lãnh đạo UBND phường Ba Hàng cũng cho biết, trong sáng nay (9/11) đã có một gia đình ở Bắc Ninh tới nhận nạn nhân là người thân.

"Sau khi xem ảnh họ đã khẳng định nạn nhân là người nhà. Hiện tại, người nhà đang làm việc với công an thị xã Phổ Yên.

Phía công an vẫn phải xác minh rõ ràng theo đúng trình tự quy định nhưng cơ bản đó là người nhà của họ rồi", lãnh đạo phường Ba Hàng thông tin.

Được biết, nạn nhân bị sát hại sinh năm 1982. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cụ thể và vì sao nạn nhân lại đi lên Thái Nguyên hiện vẫn chưa rõ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thi thể nữ bị sát hại ở Thái Nguyên đã có người nhà đến nhận - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án.

Chị Trần Thị Thanh Hương (ở Thái Nguyên), người đứng ra kêu gọi tìm kiếm người nhà nữ nạn nhân bị sát hại chia sẻ, người phụ nữ bị sát hại quê ở Bắc Ninh, đã lập gia đình và có 2 người con trai. Gần đây, gia đình có trục trặc nên chị đã về nhà ngoại ở.

Sau khi khủng hoảng với chồng, người phụ nữ theo em đi làm xe ôm rồi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Như đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 7/11, tại vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (T.X Phổ Yên – Thái Nguyên), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại