Người phụ nữ tử vong, cơ thể có nhiều vết thương là nạn nhân vụ cướp tài sản

Hoàng Hải |

"Vụ án này là vụ án giết người cướp tài sản", ông Vân thông tin về thi thể người phụ nữ tử vong có nhiều vết thương.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong trên cơ thể có nhiều thương tích ở gần khu vực Bệnh viện Quân y 91 (địa chỉ tại khu vực phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) trao đổi với PV vào chiều 8/11, ông Đỗ Hoàng Vân - Chủ tịch UBND phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết:

Do không xác định được danh tính người phụ nữ tử vong tại vườn cây của Bệnh viện Quân y 91 (phường Ba Hàng) nên sau khi Công an tỉnh Thái Nguyên mổ khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng.

Người phụ nữ tử vong, cơ thể có nhiều vết thương là nạn nhân vụ cướp tài sản - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là của nạn nhân trước khi phát hiện tử vong vào trưa ngày 7/11, được camera an ninh của một hộ dân trên địa bàn thị xã Phổ Yên ghi lại.

"Hiện tại, chúng tôi đã tổ chức mai táng xong cho người phụ nữ xấu số trên. Vụ án này là vụ án giết người cướp tài sản", ông Vân thông tin.

Như đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 7/11, tại khu vực đường mòn thuộc vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ ngoài 30 tuổi, trên thi thể có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc. 

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân không có giấy tờ cá nhân và hiện vẫn chưa xác định được danh tính. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại