Yokohama FC càng dở, Tuấn Anh càng sướng?

Thừa Phong |

Con đường giành suất đá chính tại CLB mới của Tuấn Anh liệu có gian nan như mọi người nghĩ?

Yokohama FC… yếu bất ngờ

Ai cũng nghĩ, đội bóng nước Nhật sẽ dễ dàng “làm gỏi” SHB Đà Nẵng. Nhưng khá bất ngờ khi họ lại thất bại 1-2. Thậm chí, bàn thắng duy nhất có được cũng là do đối thủ phản lưới.

HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông chia sẻ rằng đã chuẩn bị tâm thế đón một đội bóng chơi tương tự U23 Nhật Bản.

Nhưng thật bất ngờ, Yokohama FC lại đá tựa như các CLB Hàn Quốc, sử dụng nhiều đường bóng dài khá đơn điệu và dễ bị bắt bài.

Huyền thoại bóng đá Việt Nam còn cho rằng nếu trình độ Yokohama FC chỉ có vậy, Tuấn Anh sẽ không khó khăn để tìm suất đá chính.

SHB. Đà Nẵng 2-1 Yokohama FC

Bởi xét về khả năng tấn công, anh vượt trội hơn hẳn cặp tiền vệ trung tâm hôm qua của đội bóng nước Nhật.

Nhận xét từ HLV Lê Huỳnh Đức khiến người hâm mộ nhận ra một nghịch lý. Sang Nhật, ai cũng muốn Tuấn Anh được học hỏi, thi đấu trong một môi trường tốt.

Song CĐV lại cũng muốn tiền vệ người Thái Bình đá chính. Nếu Yokohama FC không “khủng” như dự kiến, cơ hội dành cho Tuấn Anh sẽ cao hơn.

Giữa dự bị trong đội ngũ mạnh và được thi đấu thường xuyên ở một CLB thường thường bậc trung, điều gì tốt hơn cho chàng tiền vệ 20 tuổi, thật khó khẳng định.

Nhưng đường còn rất dài

Trái với HLV Lê Huỳnh Đức, ông Lê Thụy Hải lại đưa ra lời cảnh báo với Tuấn Anh. Theo ông Hải “lơ”, đừng vì một trận thua mà đánh giá thấp đội bóng đến từ J-League 2:

“V-League không thể so với J-League 2, khẳng định như vậy. Vì họ khoa học hơn mình, trong dinh dưỡng, tập luyện, trong mọi thứ. Chúng ta cần thừa nhận điều đó, họ tiên tiến hơn mình.

Phương pháp huấn luyện của Nhật Bản thì hiện đại, tiên tiến rồi. Họ đá giải thực sự nên Tuấn Anh sẽ học được rất nhiều.

Một là tư duy, hai là thể lực sẽ ổn lên, ba là tính nhà nghề, rất quan trọng. Nếu Tuấn Anh nghiêm túc và không bị thải loại thì sẽ tốt”.

Tuấn Anh vẫn đang rất nỗ lực để khẳng định mình trong màu áo Yokohama FC.
Tuấn Anh vẫn đang rất nỗ lực để khẳng định mình trong màu áo Yokohama FC.

Nhớ lại những lần đối đầu với U19 và U23 Nhật Bản, rõ ràng khác biệt về mặt thể lực và sự thích nghi trong lối chơi là rào cản cực lớn không dễ vượt qua.

Bản thân Tuấn Anh cũng từng nói sẽ cố hết sức để theo kịp nhịp độ thi đấu ở Nhật Bản chứ chưa dám nghĩ đến điều gì xa hơn.

Nếu chỉ vì kết quả một trận đấu vô thưởng vô phạt mà vội khẳng định Yokohama FC chỉ ở mức độ vừa phải không hơn V-League và đặt ra những kỳ vọng quá lớn là thiếu công bằng đối với Tuấn Anh.

Hãy nhớ cũng tại J-League 2 này, Công Vinh – tiền đạo xuất sắc bậc nhất Việt Nam - đã phải mất vài tháng mới tạm gọi là bắt nhịp với giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại