Phó chủ tịch VFF: “Người ta đặt điều bôi nhọ vì tôi nói đúng”

Thu Minh |

Sau những phát ngôn gây sốc thời gian qua, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết, ông không ngại và không sợ chuyện bị cô lập hay trù dập.

- Thưa ông Nguyễn Xuân Gụ, một số nguồn thông tin cho rằng cuộc họp bất thường của Ban chấp hành VFF diễn ra ngày 28/1 chủ yếu là để “xử lý” cá nhân ông vì những phát ngôn thời gian qua. Ông có suy nghĩ gì về điều này?

+ Nếu có chuyện đó thì tôi khẳng định là tôi không sợ và không ngại điều gì cả. Bởi tôi nói thẳng, nói thật và nói đúng về những khiếm khuyết của VFF, chứ có bịa đặt hay vu cáo đâu.

Nếu cần, tôi cũng sẵn sàng đối chất về những phát ngôn của mình. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi đảm nhiệm công việc tại VFF vì mong ước xây dựng nền bóng đá Việt Nam.

Phải có phản biện mới có sự tiến bộ, còn nếu ngồi đó gọi dạ bảo vâng, tôi thấy như anh hề chèo. Tôi không phải tuýp người như vậy.

Hình ảnh đầy hào hứng của ông Nguyễn Xuân Gụ ngày trúng cử PCT VFF nhiệm kỳ VII.
Hình ảnh đầy hào hứng của ông Nguyễn Xuân Gụ ngày trúng cử PCT VFF nhiệm kỳ VII.

- Nhưng cũng có ý kiến phản đối rằng, tại sao khi những nhân vật như Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, PCT Trần Quốc Tuấn vắng mặt, ông mới chỉ trích họ. Hoàn toàn có thể làm điều này công khai và minh bạch hơn?

+ Có 2 điểm mà tôi nghĩ nhiều người đã vô tình hoặc cố ý hiểu sai bản chất vấn đề.

Thứ nhất, tại buổi họp tổng kết của ngành TDTT, tôi không nằm trong thành phần đăng ký phát biểu. Điều này có nghĩa rằng, tôi không chủ động “tấn công” ai cả.

Nhưng khi có quá nhiều những ý kiến chất vấn của các đại biểu về lĩnh vực bóng đá, mà tôi lại là lãnh đạo cao nhất cũng là duy nhất của VFF có mặt ngày hôm đó, tôi không trả lời thì ai trả lời?

Thứ hai, những vấn đề tôi nói không phải tôi tự nghĩ ra và cũng đều được đề cập đến trong những cuộc họp của thường trực hay BCH VFF.

Tôi xin lấy ví dụ như sau, đại biểu chất vấn tôi về việc đầu tư không hiệu quả khi thuê chuyên gia nước ngoài huấn luyện ĐTQG.

Tiền lương của họ thế nào, tôi không biết, anh Đoàn Nguyên Đức với tư cách PCT phụ trách tài chính không biết, có nghĩa là có ít nhất 2 trong số 5 thành viên trong thường trực VFF không biết, thế thì trả lời cái gì?

Chuyện này anh Đức từng lên tiếng trong các cuộc họp của BCH, chứ không phải tôi vẽ ra.

Hoặc, khi tôi nói: “VFF hoạt động theo khuynh hướng của một công ty TNHH 2 người”, thì đấy là nói lại ý kiến của anh Nguyễn Hồng Thanh (TGĐ CLB SLNA) từng chất vấn lãnh đạo VFF.

Việc VFF gặp khó khăn về tài chính là có thật, tin nhắn của Chủ tịch Lê Hùng Dũng bảo tôi đi xin tài trợ, tôi còn lưu đây. Thế mà sau đó, những phát biểu của tôi bị suy diễn thành nói xấu tổ chức khiến tôi rất buồn.

Dự kiến, chủ đề về những phát ngôn của PCT Nguyễn Xuân Gụ sẽ khiến cuộc họp bất thường của BCH VFF sẽ rất nóng.
Dự kiến, chủ đề về những phát ngôn của PCT Nguyễn Xuân Gụ sẽ khiến cuộc họp bất thường của BCH VFF sẽ rất nóng.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự duy diễn đó?

+ Có anh cũng nằm trong thường trực nói ám chỉ rằng, vì tôi nhắn tin xin tiền Chủ tịch Lê Hùng Dũng nên anh Dũng mới nhắn tin trả lời là: “Tài chính của Liên đoàn khó khăn lắm bác ơi. Bác xem chỗ nào có tài trợ thì xin một mớ về”.

Thú thật, tôi thấy quá đau khi người ta nói mình như thế. Tôi là người trực tiếp đi vận động tài trợ từ một số mối quan hệ, lấy về được khoảng 500 triệu cho VFF, còn chưa dám nghĩ rằng mình có công vì cũng chưa bõ bèn gì. Vậy mà người ta đặt điều bôi nhọ về tôi như vậy.

Rồi nhiều người nói đến tai tôi rằng tôi làm như vậy để đánh bóng tên tuổi. Xin lỗi, nếu tôi không có tên có tuổi, liệu có được tín nhiệm bầu làm PCT VFF không?

Nói thẳng, nói thật thì bị quy là phá Liên đoàn, thế thì tôi hỏi bạn đoàn kết ở đâu?!

Có khá nhiều dấu hiệu cho thấy PCT Nguyễn Xuân Gụ đang bị cô lập tại VFF.
Có khá nhiều dấu hiệu cho thấy PCT Nguyễn Xuân Gụ đang bị cô lập tại VFF.

- Một cách thẳng thắn, ông có nghĩ mình bị cô lập tại VFF?

+ Tôi làm việc theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Vị trí của tôi là PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại. Nhưng khi báo chí các bạn hỏi gì, tôi cũng không biết. Các bạn sẽ đánh giá về tôi như thế nào?

PCT Trần Quốc Tuấn tiếp khách nước ngoài, tôi hỏi họ là ai, tại sao không có trong chương trình làm việc của tôi? Anh Tuấn trả lời là việc này được Chủ tịch giao nên không cần thông báo.

Như tôi đã nói, tôi không phải anh hề chèo. Tôi được mọi người tin tưởng bầu chọn đảm nhiệm cương vị PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại thì tôi có nghĩa vụ phải làm tốt công việc của mình.

Khi tôi thấy tổ chức nơi mình làm việc có vấn đề thì phải lên tiếng để công việc được tốt hơn. Nên tôi khẳng định lại là tôi không sợ việc bị trù dập.

- Cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Ngày 14/1, tại Hội nghị triển khai công tác của ngành TDTT năm 2016, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ đã có những phát ngôn gây sốc, chỉ ra hàng loạt vấn đề nhức nhối của tổ chức nắm quyền điều hành nền bóng đá Việt Nam.

Một trong số đó là việc: "VFF hoạt động theo xu hướng của công ty TNHH 2 người", ám chỉ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và PCT Trần Quốc Tuấn đang thao túng hoạt động của Liên đoàn.

Những phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Gụ đã khiến dư luận dậy sóng trong thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại