Xuân Trường và 4 sự vắng mặt đáng tiếc ở U23 Việt Nam

Đông Hưng |

Ngoài sự vắng mặt của Xuân Trường, thì những Thanh Tùng, Xuân Nam, Quế Ngọc Hải hay Huỳnh Tấn Tài cũng mang tới nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam khi HLV Miura công bố danh sách sơ bộ 29 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Ngày hôm qua, HLV Miura đã công bố danh sách sơ bộ 29 tuyển thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Qatar vào đầu tháng 1.2016.

Danh sách này bao gồm những gương mặt trên 21 tuổi và dưới 23 tuổi đã được nhà cầm quân người Nhật chú ý từ lâu, cộng với đó là những thành viên nổi trội tại giải U21 Báo Thanh Niên 2015, rồi quân số từ U21 HAGL cũng như U21 Việt Nam.

Trong danh sách vừa xướng lên, có một vài sự tiếc nuối. Những gương mặt rất được kỳ vọng như Xuân Trường, Thanh Tùng, Xuân Nam, Quế Ngọc Hải hay Huỳnh Tấn Tài đều vắng mặt.

1. Lương Xuân Trường

Lý do HLV Miura không triệu tập Lương Xuân Trường vào thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị dự VCK U23 châu Á là vì tiền vệ này không mạnh về thể lực cũng như khả năng tranh chấp.

Nhưng Xuân Trường lại sở hữu trong mình một kĩ năng đặc biệt mà gần như không có ai trong bản danh sách 29 cầu thủ của U23 Việt Nam được triệu tập có được chính là những đường chuyền một phát ăn ngay.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là pha rót bóng như đặt vào chân Công Phượng giúp tiền đạo số 10 cân bằng tỉ số 1-1 trong trận gặp U21 Myanmar vừa qua.

Chính Xuân Trường cũng là người được bình chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó.

Ngoài ra, cầu thủ gốc Tuyên Quang cũng gây ấn tượng tốt ở trận gặp U19 Hàn Quốc lẫn U21 Việt Nam. Sự vắng mặt của Xuân Trường mang tới rất nhiều sự tiếc nuối cho các CĐV bóng đá Việt Nam.

2. Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải.

Những ngày qua rộ lên nghi án ban đầu HLV Miura đã lựa chọn Quế Ngọc Hải vào thành phần dự tuyển U23 Việt Nam, nhưng sau đó vì có sự tác động của VFF nên ông đành phải gạch tên.

Bằng chứng là khi công bố danh sách, nhà cầm quân người Nhật chỉ xướng lên chỉ có 29 cái tên, thay vì 30 như dự kiến ban đầu.

Xét về chuyên môn, rõ ràng cái tên Ngọc Hải mang tới sự tin tưởng cho tất cả. Trung vệ của SLNA chính là trụ cột ở cả U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam.

Có lẽ VFF không muốn Ngọc Hải lên tuyển, nhất là khi anh chưa giải quyết xong vụ lùm xùm bồi thường cho nạn nhân Anh Khoa.

3. Nguyễn Xuân Nam

Nguyễn Xuân Nam.
Nguyễn Xuân Nam.

Khao khát một lần được khoác áo U23 Việt Nam của tiền đạo đang khoác áo SHB Champasak vẫn chưa thể thành hiện thực.

Dù ghi bàn liên tục tại Lào League và sở hữu một thể hình lý tưởng đúng với phong cách dùng người của ông Miura nhưng cựu tiền đạo của Hà Nội T&T vẫn không thể chen chân vào bản danh sách.

Ở hàng tiền đạo, Lê Thanh Bình của FLC Thanh Hóa vẫn được ông Miura ưu tiên dù phong độ không mấy ấn tượng.

Ngoài ra, việc Xuân Mạnh thi đấu thăng hoa ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên đang diễn ra cũng khiến cơ hội lên tuyển của Xuân Nam tạm khép lại.

4. Hoàng Thanh Tùng

Hoàng Thanh Tùng.
Hoàng Thanh Tùng.

Ngoài Xuân Trường thì sự vắng mặt của Hoàng Thanh Tùng, một cầu thủ khác thuộc biên chế HAGL, cũng mang tới nhiều sự tiếc nuối.

Tiền vệ gốc Thanh Hóa sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo và rất thính nhạy trong khâu ghi bàn. Rất nhiều trận đấu, anh đã bùng nổ để mang về chiến thắng cho đội nhà.

Tuy nhiên, cũng giống như Xuân Trường, điểm yếu của Thanh Tùng là thể lực, và có lẽ điều này khiến anh không lọt vào mắt xanh của HLV Miura.

5. Huỳnh Tấn Tài

Huỳnh Tấn Tài.
Huỳnh Tấn Tài.

Tại SEA Games 28 vừa qua, Huỳnh Tấn Tài là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của U23 Việt Nam. Khả năng tỳ đè, tranh chấp tốt, cộng với đó phong cách thi đấu nhiệt tình đã khiến hậu vệ của ĐTLA nhận được sự tin tưởng rất lớn của HLV Miura.

Tuy nhiên, có lẽ việc phải lĩnh án phạt treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài ở giải U21 Quốc gia vừa qua đã khiến Huỳnh Tấn Tài để lại điều tiếng xấu và lỡ cơ hội đến Qatar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại