​“Xuân Trường sẽ ra nước ngoài thi đấu”

Sĩ Huyên |

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ trước khi tiền vệ Tuấn Anh lên đường sang Nhật thử việc với Yokohama FC vào sáng nay (30-11), chủ tịch đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức cho biết sắp tới tiền vệ Xuân Trường sẽ nối gót Tuấn Anh và Công Phượng ra nước ngoài thi đấu.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Vài CLB nước ngoài đã đến đàm phán với chúng tôi. Một trong hai người nối bước Công Phượng, Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu sẽ là tiền vệ Xuân Trường. Đó là điều chắc chắn”.

* Cùng một lúc, ông đồng ý chuyển nhượng hai cầu thủ xuất sắc nhất của CLB. Đâu là mục đích của việc này, thưa ông?

- Trước tiên, phải khẳng định đây không phải là một phi vụ đánh bóng thương hiệu, bởi Tập đoàn HAGL đã thành danh và không cần phải đánh bóng nữa.

Hợp đồng chuyển nhượng Công Phượng và Tuấn Anh khác với hợp đồng ra nước ngoài thi đấu mang tính quảng cáo, thương mại trước đó của Lê Huỳnh Đức (với CLB Lifan, Trung Quốc) hay Công Vinh (với Sapporo, Nhật Bản).

Sự khác biệt nằm ở chỗ chúng tôi có được tiền từ những cuộc chuyển nhượng này. Các cuộc thương lượng cho hai phi vụ chuyển nhượng Tuấn Anh và Công Phượng diễn ra hết sức gian nan và căng thẳng.

Tôi chủ động tạo điều kiện cho các em ra nước ngoài chơi bóng để học hỏi kinh nghiệm, thỏa sức phát triển tài năng để mai này trở về phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho bóng đá VN nói chung và đội bóng HAGL nói riêng.

* Đâu là những chi tiết đấu tranh căng thẳng với đối tác?

- Nhiều lắm, đối tác không cho phép tiết lộ. Nhưng cũng có nhiều chuyện mà tôi rất đắc ý khi họ phải nhượng bộ.

Đầu tiên là việc Công Phượng, Tuấn Anh phải quay về chơi cho đội tuyển VN hay đội U-23 mỗi khi được triệu tập đá ở những trận quốc tế trong khuôn khổ giải do FIFA và AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) tổ chức.

Ngoài ra, có những trận mà HAGL cần các em ở giải U-21 quốc tế 2016 thì họ phải cho về ngắn hạn.

Ngoài ra, cả hai CLB Mito và Yokohama FC muốn toàn quyền trong việc sử dụng hình ảnh của Công Phượng và Tuấn Anh. Tôi không chịu mà đề nghị họ phải chia đôi nguồn thu này, đấu tranh mệt mỏi lắm thì đối tác mới chấp nhận.

* Cầu thủ sẽ được hưởng thế nào qua cuộc chuyển nhượng?

- 10% phí chuyển nhượng thuộc về gia đình cầu thủ. Lương tháng thì Tuấn Anh, Công Phượng nhận đủ 100%.

Khoản tiền mà CLB Mito hay Yokohama FC chuyển cho HAGL về việc sử dụng hình ảnh của hai cầu thủ này sẽ chia đôi cho HAGL với gia đình cầu thủ.

Những quy định này được ghi rõ trong hợp đồng được ký với gia đình khi cầu thủ là học viên chính thức của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Chúng tôi thỏa thuận không công bố phí chuyển nhượng, lương tháng hay tiền thưởng của cầu thủ với đối tác. Nhưng tôi có thể tiết lộ là thu nhập, lương tháng, tiền thưởng của Tuấn Anh cao hơn Công Phượng khá nhiều.

* Vì sao lại có sự chênh lệch như vậy giữa Tuấn Anh với Công Phượng?

- Vì Tuấn Anh là cầu thủ số 1 của HAGL.

* Phải chăng vì vậy mà Tuấn Anh phải sang Nhật Bản thử việc, còn Công Phượng thì không cần thử việc?

- Đó là do cách làm, cách tuyển chọn cầu thủ mới của mỗi CLB khác nhau. Ví dụ, đội Mito công khai việc sang tìm hiểu về Công Phượng từ đầu năm 2015 tới nay, trong khi Yokohama FC thì tiếp cận một cách âm thầm.

Tiện thể, tôi cũng xin nói luôn rằng cựu HLV trưởng U-19 Nhật Bản là ông Suzuki Masakazu chính là người bắc nhịp cầu để Công Phượng, Tuấn Anh sang chơi tại J-League 2 (Giải hạng 2 Nhật Bản).

Mọi chuyện xuất phát từ việc ông ấy có cảm tình với lối chơi kỹ thuật và triển vọng sáng sủa của các em qua những lần U-19 Nhật Bản đụng độ với U-19 VN ở các giải quốc tế diễn ra tại TP.HCM, Hà Nội rồi vòng chung kết U-19 châu Á ở Myanmar.

Do trục trặc đôi chút nên ông Suzuki Masakazu không thể trở thành HLV trưởng đội HAGL ở V-League 2015, cho nên ông ấy đã gợi ý Mito và Yokohama tìm hiểu và mời các em sang đá ở J-League 2.

* Đến khi nào thì HAGL và CLB Mito, Yokohama FC sẽ ký kết hợp đồng?

- Dự kiến cả hai buổi lễ ký hợp đồng đều diễn ra tại TP.HCM vào trung tuần tháng 12. Lễ ký kết của Công Phượng với đội Mito sẽ diễn ra trước.

Vào tuần sau, chủ tịch đội Yokohama FC sẽ đến làm việc với tôi lần cuối, đi thăm học viện bóng đá rồi tiến hành ký hợp đồng với Tuấn Anh.

Tất nhiên là với điều kiện cậu ấy phải vượt qua được đợt thử việc, kiểm tra y tế kéo dài một tuần ở đội Yokohama.

* Giới chuyên môn đánh giá sau khi bán đi Tuấn Anh và Công Phượng, đội bóng phố núi sẽ rơi vào cảnh lao đao tìm đường trụ hạng như V-League 2015. Ông nghĩ gì về nhận xét này?

- Mùa tới, CLB HAGL sẽ trình làng nhiều cầu thủ tài năng xuất thân từ khóa 2 học viện và lứa năng khiếu do CLB đào tạo.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ bổ sung hai ngoại binh thật sự xuất sắc để lấp đầy khoảng trống mà Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường để lại.

Ngoài ra, hiện nay tôi đang tìm một chuyên gia ngoại thật giỏi để đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài cho CLB, hỗ trợ về chuyên môn cho ban huấn luyện.

Khả năng ấy sẽ đến trong mùa bóng 2016. Tôi thiên về cách làm của chuyên gia Nhật Bản hơn, chính vì vậy mà đang ráo riết mời HLV Suzuki Masakazu sang Pleiku làm việc.

U-21 HAGL vô địch giải U-21 quốc tế

Xuân Trường (bìa trái) và Công Phượng (bìa phải) cùng chiếc cúp vô địch Giải U-21 quốc tế - Ảnh: N.K.
Xuân Trường (bìa trái) và Công Phượng (bìa phải) cùng chiếc cúp vô địch Giải U-21 quốc tế - Ảnh: N.K.

Đêm 29-11, CLB HAGL đã giành chức vô địch Giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 9 - Cúp Clear Men 2015 sau khi đá bại U-19 Hàn Quốc 2-0 trong trận chung kết trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Cầu thủ góp công lớn trong chiến thắng của U-21 HAGL là Công Phượng khi anh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 24 và 86.

Công Phượng đã thâu tóm hai giải thưởng cá nhân gồm “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” với 500 USD tiền thưởng và chiếc xe máy trị giá 36,4 triệu đồng.

Ở trận tranh hạng ba, U-21 Singapore đá bại U-21 Việt Nam 6-5 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu. (N.K).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại