Vụ V.Ninh Bình “bán độ” 800 triệu: Toàn cầu thủ nội!

MIT |

(Soha.vn) - Không có bất cứ ngoại binh nào “dính” trong vụ scandal đình đám này mà toàn bộ những người có “chàm” đều là cầu thủ Việt Nam.

Không còn là những nghi ngờ nữa, vụ V.Ninh Bình “làm độ” là hoàn toàn có thật. Theo khẳng định từ Chủ tịch Phạm Văn Lệ, “đây không còn là một nghi án nữa mà là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng”. Hiện V.Ninh Bình đang có những hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo kết quả ban đầu, số tiền mà các cầu thủ V.Ninh Bình nhận để “làm độ” ở trận này lên tới 800 triệu đồng.

Điều đáng nói là cả 14 cầu thủ thừa nhận “nhúng chàm” ở trận đấu với Kelantan đều là cầu thủ nội. Mỗi cầu thủ tham gia được nhận số tiền khoảng 75-80 triệu đồng. Trong khi đó, "kẻ cầm đầu" đã vào kèo tài trận này số tiền lên tới 2 tỷ đồng.

Không có ngôi sao nào trong số 4 ngoại binh ra sân trận đó (Patiyo, Sim Woon Sub, Voinea và Kavin) tham gia vào vụ “làm độ” này.

Không có ngôi sao nội binh nào dính chàm

Không có ngôi sao ngoại binh nào "dính chàm"

Tại cơ quan điều tra, 14 cầu thủ nội đều đã giao nộp toàn bộ số tiền 800 triệu đồng nói trên. Tất cả số cầu thủ này đang phải ở lại đại bản doanh của V.Ninh Bình để phục vụ việc điều tra.

Trong khi đó, toàn bộ số cầu thủ không tham gia vào vụ bán độ trên đều được cho thu xếp hành lý trở về nhà. Họ sẽ được giải quyết hợp đồng để tự do tìm cho mình một bến đỗ mới.

Hiện cơ quan công an đang muốn làm rõ ai là chủ mưu trong vụ bán độ rúng động bóng đá Việt này.

Trước đó, trong trận đấu ngày 18/3 tại Malaysia, V.Ninh Bình bị Kelantan dẫn trước 1-2 trong hiệp 1 song sang hiệp 2, họ lội ngược dòng thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Sau khi trận đấu kết thúc, lãnh đạo công an Nam Định đã gọi điện cho bầu Trường tố chuyện các cầu thủ V.Ninh Bình "làm độ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại