Việt Nam có thể mất tiền tỷ sau trận thua thảm Thái Lan

Lê Sơn |

Bất chấp lệnh cấm đốt pháo sáng từ FIFA, ở trận tối qua giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan, tình trạng này vẫn xảy ra.

Sau trận đấu gặp Iraq hoàn toàn “sạch” thì cuộc đọ sức với Thái Lan tối qua, hành vi gây mất an ninh này đã xuất hiện.

Trên khán đài ở gần khu vực của Hội CĐV Việt Nam (VFS), một vài khán giả quá khích đã đốt pháo sáng, gây huyên náo cả một góc.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Đỗ Hoàng Yến - phó chủ tịch VFS - tỏ ra rất thất vọng. Bà cũng nhấn mạnh những người đốt pháo sáng này đều không phải thành viên của VFS.

Với những hành vi không đẹp trên, rất có thể bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với một án phạt từ FIFA.

Mới đây, cơ quan quyền lực nhất của thế giới đã phạt rất nặng Malaysia do hành vi đốt pháo sáng và ném xuống sân khi ĐTQG nước này đối đầu Saudi Arabia.

Bóng đá Malaysia cũng vừa phải trả giá rất đắt cho hành vi đốt pháo sáng của CĐV.
Bóng đá Malaysia cũng vừa phải trả giá rất đắt cho hành vi đốt pháo sáng của CĐV.

Cụ thể, ĐT Malaysia bị xử thua 0-3. Còn LĐBĐ Malaysia thì bị phạt tới 180.000 ringgit (hơn 900 triệu đồng) do không thể quản lý tốt các CĐV.

So với trận đấu của Malaysia thì hành vi của CĐV Việt Nam là không nghiêm trọng bằng. Tuy nhiên giữa thời điểm FIFA đang siết chặt kỷ luật, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trước án phạt của FIFA với ĐT Malaysia, cách đây vài ngày Tiểu ban an ninh VFF đã kêu gọi các CĐV hợp tác khi đến cổ vũ cho ĐT Việt Nam, không đốt pháo sáng tại bất kỳ khu vực nào trong phạm vi SVĐ Mỹ Đình.

Nhưng với việc để xảy ra hành vi này, ngoài bị phạt tiền, Việt Nam còn nguy cơ phải chơi trên sân không có khán giả.

CĐV Việt Nam bỏ về sớm ở trận đấu tối qua:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại