Tuyển thủ Việt Nam nói gì sau khi thua thảm Thái Lan?

Lupo |

Trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã không thể đứng vững trước sức mạnh của người Thái.

Mặc dù đã chủ động chơi phòng ngự số đông, ĐT Việt Nam vẫn không thể giữ sạch mành lưới. Đoàn quân áo đỏ tỏ ra hoàn toàn lép vế trước các vị khách đến từ Thái Lan.

Tỉ số thua 0-3 là xứng đáng, phản ánh đúng cục diện trên sân.

Sau trận, một loạt các tuyển thủ đã lên tiếng.

Huy Toàn, người phải rời sân chỉ sau ít phút do chấn thương, tỏ ra rất tiếc nuối: "Đá bóng là vậy. Phải có thắng có thua. Thua trong vinh quang chúng ta vẫn có thể đứng lên làm lại.

Không đội bóng nào có thể thắng mãi mà không thua như vậy được. Chúng ta cứ đứng lên mạnh mẽ vượt qua những khó khăn này thì chúng ta sẽ thành công thôi. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn bên cạnh đội tuyển trong suốt thời gian qua".


Ảnh chụp trang cá nhân của Huy Toàn.

Ảnh chụp trang cá nhân của Huy Toàn.

Một trong những cầu thủ khiến người hâm mộ thất vọng nhất trong thời gian qua là Mạc Hồng Quân thì đăng đàn để xin lỗi:

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tất cả đã hy vọng ở tôi rất nhiều nhưng tôi luôn làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ đứng lên và bắt đầu làm lại từ đầu".

Tất nhiên, người đá kém sẽ phải nhận chỉ trích. Nhưng bản thân các cầu thủ cũng rất buồn. Điều quan trọng là sau lời xin lỗi, họ phải đứng dậy và chứng tỏ mình thực sự có ý chí, xứng đáng với niềm tin nơi CĐV.

Clip Việt Nam 0-3 Thái Lan:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại