HLV Miura đổ lỗi cho học trò “yếu bóng vía”

Đoàn Dự |

Chưa bao giờ HLV Miura đổ lỗi cho các học trò, nhưng lần này, ông đã chia sẻ khá dài về điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam.

Theo HLV Miura, chính vấn đề tâm lý đã khiến đội chủ nhà thua đậm 0-3 trong trận chiến với Thái Lan tối nay:

“Như chúng ta thường thấy, các trận vừa rồi có nhiều lần thua trước, các cầu thủ rất thất vọng và như buông xuôi.

Tôi đã làm việc với họ nhiều lần về điều đó. Khi thua trước cũng không nên buông xuôi và thất vọng như thế.

Ví dụ trận gặp Đài Loan, hiệp 1 hòa nhưng trong hiệp 2 tâm lý của họ đi xuống, cứ như thể đang thua.

Điều này xảy ra tương tự ở trận hôm nay. Khi thủng 1 bàn ở hiệp 1 thì khi vào hiệp 2, tâm trạng họ rất nặng nề. Tôi đã cố gắng trấn an nhưng không thể”.

Ông thầy Nhật chia sẻ đã đề ra đấu pháp phòng ngự phản công, đá phối hợp nhỏ từ dưới lên mỗi khi có bóng.

Tuy nhiên càng về sau khi thủng lưới thêm, các cầu thủ Việt càng mất tâm lý và không tuân thủ đấu pháp, bắt đầu chuyền dài, bổng nhiều.

Clip Việt Nam 0-3 Thái Lan:

Chia sẻ về lý do tại sao dùng Mạc Hồng Quân (MHQ), dù cầu thủ này thời gian qua tận dụng cơ hội kém, ông Miura nói:

“Lý do tôi dùng MHQ dù tận dụng cơ hội không tốt vì lối đá của cậu ấy đóng góp nhiều cho lối chơi chung của toàn đội.

Hiệp 2 chúng ta thủng lưới nhiều hơn có thể vì thiếu MHQ, vì cậu ấy có khả năng giữ bóng rất tốt, hỗ trợ tiền vệ.

Hôm nay khi không có bóng thì MHQ được trao nhiệm vụ kèm cầu thủ số 6. Khi Quân vắng thì Công Vinh và Văn Quyết được trao nhiệm vụ nhưng hay bỏ sót.

Về thể hình thì vì cao lớn nên nhiều mặt hơn Công Vinh và Văn Quyết. Về ghi bàn thì Công Vinh và Văn Quyết tốt hơn, nhưng tôi dùng MHQ thì còn vì cả tương lai chứ không chỉ cho hiện tại”.

Cuối cùng, HLV Miura chia sẻ bóng đá Thái Lan có nền tảng là giải đấu quốc nội tốt hơn Việt Nam rất nhiều. Bóng đá Việt Nam sẽ còn cần nhiều thời gian mới đuổi kịp được Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại