Vì sao Công Phượng không có "vai vế" ở Olympic VN?

Chiếc băng thủ quân Olympic Việt Nam được HLV Miura trao cho trung vệ Ngọc Hải, chứ không phải Công Phượng-cầu thủ nổi như cồn trong 2 năm qua.

Chiếc băng thủ quân Olympic Việt Nam được HLV Miura trao cho trung vệ Ngọc Hải.

Đấy là lựa chọn hoàn hảo, dù Olympic Việt Nam lúc này có đến 9 cầu thủ thuộc biên chế HA.GL và rất nhiều cầu thủ từng là “vệ tinh” xung quanh Công Phượng ở đội U.19 Việt Nam.

Sòng phẳng mà nói, Ngọc Hải mới là cầu thủ có kinh nghiệm nhất của O.Việt Nam lúc này, vì hậu vệ này có suất cứng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Tùng… dẫu gì cũng là những tân binh dưới triều đại của ông Miura và cần có thời gian để khẳng định.

Ông Miura khi dựng lên bộ khung cho O.Việt Nam dường như đã tính trước điều này.

Sau Ngọc Hải là Võ Huy Toàn, Thanh Hiền - những cầu thủ từng góp mặt ở AFF Cup 2014, thậm chí là Ngọc Thắng - một học trò từng làm việc với ông Miura từ Asian Games 2014.

Có thể trong mắt nhiều người, Công Phượng đã tạo ra một vai vế nhất định, nhưng ông Miura thì có những nguyên tắc riêng biệt.

Nói cho cùng thì ông Miura đã trả Công Phượng về đúng vị trí của tiền đạo này khi lần đầu xuất hiện ở O.Việt Nam.

Gần 1 tuần xuất hiện ở Mỹ Đình, Công Phượng và đồng đội trong màu áo HA.GL hay U19 Việt Nam đều bở hơi tai thích nghi với giáo án của ông Miura.

Chính họ đã thừa nhận những khó khăn trong việc thích nghi, thậm chí có muốn giấu giếm sự thật cũng không thể, vì hàng loạt những sai số đã lộ diện khi nuốt giáo án của ông thầy người Nhật.

Sự hụt hơi hay những ca chấn thương hàng loạt thể hiện những rắc rối này.

Vấn đề là chuyện Công Phượng không nằm trong ban cán sự ở đội O.Việt Nam có lẽ lại trở thành điềm may cho tiền đạo người xứ Nghệ.

Suốt thời gian qua, Công Phượng đã bị soi quá nhiều và chính tiền đạo này thừa nhận trong ngày đầu xuất hiện ở đội O.Việt Nam, anh gặp khó khăn trong cuộc sống.

Áp lực của một ngôi sao mới nổi khiến Công Phượng không thể tỏa sáng, thậm chí có thời điểm nhiều người đã đặt vấn đề về khả năng ông Miura không điền tên Công Phượng vào đội O.Việt Nam.

Dù sao thì điều đấy cũng là một cách bảo vệ tốt nhất của ông Miura dành cho tiền đạo đang gây sốt.

Công Phượng cần có khoảng lặng, và cuộc sống mà ông Miura tạo ra ở O.Việt Nam lúc này, đấy là khoảnh khắc mà không phải bất kỳ người yêu Công Phượng cũng nghĩ tới và làm được!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại