Lý do bầu Đức muốn làm khó Tuấn Anh

Thừa Phong |

Tiền vệ người Thái Bình đang đứng trước thử thách lớn đầu tiên trong màu áo đội bóng mới.

Ngay từ khi Tuấn Anh ký hợp đồng với Yokohama FC, trận đấu giao hữu giữa đội bóng nước Nhật với HAGL tại sân Pleiku đã được ấn định.

Lúc đó, người hâm mộ chỉ nghĩ rằng thật thú vị biết bao khi chứng kiến tiền vệ 20 tuổi sát cánh cùng những cầu thủ đẳng cấp cao tới từ Nhật Bản.

Nhưng càng gần đến ngày trận đấu diễn ra, mọi thứ càng trở nên không đơn giản, đặc biệt là với Tuấn Anh.

Chẳng có gì khó khăn hơn việc phải đối đầu với chính đội bóng đã gắn bó suốt nhiều năm, ngay tại SVĐ mà trái tim mình thuộc về.

Tuấn Anh khoác áo Yokohama FC.
Tuấn Anh khoác áo Yokohama FC.

Các khán đài chắc chắn vẫn hô vang tên Tuấn Anh, song như vậy đôi chân anh lại càng bối rối. Nếu như họ là CĐV của đối thủ và đang cất lên những tiếng la ó, có khi chàng tiền vệ 20 tuổi lại dễ đá hơn.

Trên sân, câu chuyện lại càng phức tạp. Đường chuyền của Tuấn Anh giờ đây hướng về những đồng đội mới, với các lời ra hiệu bằng tiếng Anh, tiếng Nhật.

Có người nói vui rằng nếu không tập trung hết mức, Tuấn Anh sẽ đưa bóng tới phía những Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn theo tiếng gọi quen thuộc.

Những khó khăn với chàng tiền vệ trẻ có thể thấy rõ. Vậy tại sao bầu Đức vẫn quyết định để anh vào tình thế như vậy?

Bởi để đứng vững tại Nhật, Tuấn Anh cần một bản lĩnh và sự cố gắng cực lớn. Nói như Công Vinh, cầu thủ từ Việt Nam phải chăm chỉ gấp đôi mới đuổi kịp trình độ giải đấu.

Bất cứ sự thiếu quyết đoán, nhiệt huyết nào cũng có thể trở thành điểm trừ trong mắt HLV Milos Rus. Vì thế, Tuấn Anh không được phép lơi là.

Trận đấu chống lại HAGL là thử thách đầu tiên dành cho tiền vệ người Thái Bình. Giúp Yokohama FC đánh bại đội bóng phố Núi là cách tốt nhất chứng minh sự chuyên nghiệp của Tuấn Anh.

Từ trước tới nay, bầu Đức luôn dành sự tin tưởng lớn cho chàng tiền vệ 20 tuổi. Anh đáp lại lòng tin đó bằng những màn trình diễn tuyệt vời.

Lần này, chủ tịch HAGL lại đưa Tuấn Anh vào một thế khó, cốt là để gửi một thông điệp: Tuấn Anh, tới lúc tự nắm lấy tương lai rồi, tiến lên!

 

học trò wenger, hlv lò Nutifood HAGL
Frank Durix
"Triết lý đào tạo của học viện HAGL Arsenal JMG và lối chơi của các đội bóng Nhật Bản có sự tương đồng. Hầu hết các đội tại J-League đều chơi bóng ngắn, ít chạm, cường độ cao, xây dựng lối chơi khoa học. Đây là cách chơi phù hợp với những cầu thủ xuất thân từ học viện"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại